Bộ đôi điện thoại Nhật gây đang bão thị trường giá rẻ

Trong khi ở phân khúc cao cấp, các ông trùm Samsung, Apple hay LG vẫn đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để kịp trình làng sản phẩm mới trong thời gian tới thì mọi sự chú ý đều được đổ về bộ đôi điện thoại Nhật mang tên Docomo Arrows F05D và Docomo REGZA- bộ đôi siêu phẩm của 5 năm về trước từng có giá tới cả chục triệu đồng. Xin mời các bạn cùng đi tìm lời giải cho 2 hiện tượng này qua những phân tích bên dưới.

Đây là những chiếc máy mới 100% đến từ thị trường Nhật Bản.

Về nguồn gốc xuất xứ, ngay từ cái tên chúng ta cũng có thể nhận ra bộ đôi này được sản xuất dành cho thị trường nội địa Nhật Bản. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của quốc gia này được đánh giá ngang bằng với tiêu chuẩn của châu Âu hay ở Mĩ nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm. Bộ đôi này được cung cấp và phân phối bởi nhà mạng Docomo. Đây là một trong 3 nhà mạng lớn nhất ở Nhật, không chỉ cung cấp các dịch vụ viễn thông mà còn có những thiết bị di động có chất lượng rất tốt với nhiều tính năng hữu ích nổi bật, phục vụ tối đa cho người dùng.

Docomo REGZA được trang bị cảm biến bảo mật vân tay ở phía sau nhưng Arrows F-05D thì không.

Docomo Arrows F05D và REGZA như đã nói bên trên là siêu phẩm của 5 năm về trước nên chúng sở hữu khá nhiều công nghệ tiên tiến mà đến nay nhiều mẫu smartphone mới được trang bị. Về thiết kế, cả 2 đều có chất lượng gia công rất tốt đúng theo tiêu chuẩn của Nhật từ đó đem lại cảm giác cầm nắm trên tay rất chắc chắn và thoải mái, không cấn tay. Nếu như Docomo Regza vuông vắn nam tính thì Arrows F05D lại mềm mại hơn với 2 cạnh trên dưới được làm cong nhẹ làm chúng ta liên tưởng đến siêu phẩm Sony Arc một thời.

Mặt trước của Docomo Arrows F-05D và REGZA.

Về thông số kĩ thuật, bộ đôi Docomo Arrows F05D và Docomo REGZA được trang bị bộ vi xử lí TI OMAP 4430 lõi kép tốc độ 1.2 GHz, 1 GB RAM, 4 GB bộ nhớ trong với Docomo REGZA và 8 GB trên Arrows F-05D. Tuy có thiệt thòi một chút về bộ nhớ nhưng Docomo REGZA lại được ưu ái trang bị một cảm biến vân tay được đặt ở phía mặt sau của máy giúp người dùng bảo mật tốt hơn với các dữ liệu cá nhân của mình.

Cả 2 đều có màn hình lớn 4.3 inch, độ phân giải HD sắc nét đủ dùng.

Đây chính là thông số kĩ thuật mạnh mẽ nhất năm 2012 và sau 5 năm tuy không thể chiến được những tựa game bom tấn nhưng bộ đôi này vẫn có thể chơi tốt những tựa game nhẹ nhàng. Cả 2 đều có màn hình kích thước 4.3 inch, độ phân giải HD 720p đáp ứng tốt nhiệm vụ hiển thị các nội dung tuy không xuất sắc nhưng hoàn toàn chấp nhận được. Ngoài ra, với viên pin dung lượng 1400 mAh thì người dùng sẽ có khoảng 6-7 tiếng sử dụng cơ bản, thời gian on-screen được khoảng 2h.

Tính năng chống nước là một trong những điểm nhấn của bộ đôi điện thoại Nhật này.

Khả năng chống nước là tính năng không thể không nhắc đến của bộ đôi này. Với tiêu chuẩn chống nước IP55/IP58, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng máy bình thường tại các điều kiện môi trường ẩm ướt hay phải nghe điện thoại dưới trời mưa khi đi đường.

Các cổng kết nối được che đậy cẩn thận giúp máy chống nước tốt hơn .

Về camera, cả 2 đều sở hữu một camera xóa phông 13 MP, cảm biến Sony Exmor R có khả năng tự động lấy nét cũng như cho ra những bức ảnh chất lượng cao kèm theo các hiệu ứng màu tích hợp sẵn trong máy.

Việc đặt cụm phím điều hướng bên ngoài màn hình sẽ cho người dùng nhiều không gian hiển thị hơn

Tổng kết lại, tuy cấu hình chỉ ở mức đủ dùng cơ bản như chơi game, giải trí nhẹ nhàng như Facebook, đọc báo, Youtube nhưng có lẽ lí do khiến chúng hot như vậy chính nằm ở các tính năng cao cấp cũng như mức giá mà nó sở hữu.

Rõ ràng với khoản tiền 1 triệu thì việc sở hữu một chiếc smartphone có khả năng chống nước, camera đẹp và cảm biến vân tay có chất lượng chuẩn Nhật là điều không tưởng. Bộ đôi này đích thực là sự lựa chọn tốt nhất trong phân khúc giá rẻ, đặc biệt những ai muốn dùng làm máy phụ hay những người dùng là người già, trẻ nhỏ, những người mới dùng smartphone.

Theo GenK