1. Ông chào đời trên hòn đảo Samos thuộc Hy Lạp phía đông Biển Aegean. Khi đang tuổi thanh niên, ông đã nổi tiếng với sự thông minh, kiệt xuất của mình. Ông là ai?

  • Pythagoras (khoảng 570-495 trước Công nguyên)
  • Girolamo Cardano (1501 -1576)
  • Leonhard Euler (1707- 1783)
Chính xác

Pythagoras (hay quen thuộc hơn với chúng ta là Pitago) là nhà toán học, khoa học vĩ đại bậc nhất trong lịch sử.

Pythagoras sinh ra vào khoảng năm 580-570 TCN và mất vào 500-490 TCN tại hòn đảo Samos xinh đẹp (bờ biển phía Tây Hy Lạp). Khi đang tuổi thanh niên, ông đã nổi tiếng với sự thông minh, kiệt xuất của mình. 

Sau này, Pythagoras theo đuổi nền khoa học ở các dân tộc khác nhau. Ông từng dành nhiều năm nghiên cứu tại Ấn Độ, Ai Cập, Babilon và Pitago trở nên uyên bác ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng như: Số học, hình học, y học, triết học, thiên văn học....

2. Định lý toán học nổi tiếng mang tên ông là định lý nào?

  • Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bao giờ cũng bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại.
  • Nếu 1 đường thẳng song song với 1 cạnh của tam giác đó và cắt 2 cạnh còn lại thì nó định ra trên 2 cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
  • Tổng khoảng cách có hướng 'từ tâm đường tròn ngoại tiếp đến ba cạnh tam giác sẽ bằng tổng bán kính của đường tròn nội tiếp cộng ngoại tiếp.
Chính xác

Trong hình học, định lý Pythagoras (hay còn gọi là định lý Pytago) là mối liên hệ căn bản trong hình học Euclid giữa ba cạnh của một tam giác vuông.

Định lý phát biểu rằng bình phương cạnh huyền (cạnh đối diện với góc vuông) bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại.

Định lý có thể viết thành một phương trình liên hệ độ dài của các cạnh là a, b và c, thường gọi là "công thức Pythagoras".

Mặc dù những hiểu biết về mối liên hệ này đã được biết đến từ trước thời của ông, nhưng định lý vẫn được đặt tên Pythagoras vì - với những tư liệu lịch sử đã ghi lại - ông được coi là người đầu tiên chứng minh được định lý này.

3. Có điều thú vị là nhiều người còn gọi định lý của ông bằng một cái tên khác, đó là...

  • Định lý 100 con cừu.
  • Định lý 100 con dê.
  • Định lý 100 con bò.
Chính xác

Theo truyền thuyết, vì quá vui sướng khi chứng minh được định lý trên, Pythagoras và các học trò đã giết liền 100 con bò để ăn mừng.

4. Sau này, ông mở một trường học tại miền Nam nước Ý, thu nhận hàng trăm học sinh. Điều đặc biệt ở ngôi trường này là gì?

  • Chấp nhận cho trẻ nhỏ theo học.
  • Chấp nhận cho phụ nữ theo học.
  • Chỉ nhận trẻ nhỏ theo học.
Chính xác

Tại trường học ở miền Nam nước Ý, Pythagoras chấp nhận cho cả phụ nữ theo học.

Ở trường học này, Pythagoras đưa ra chương trình 5 năm học gồm 4 bộ môn chính là: Hình học, Toán học, Thiên văn và Âm nhạc, nhưng chỉ có những môn sinh từ năm 3 trở lên mới được ông trực tiếp giảng dạy.

5. Ông còn là một nhà triết học và là người sáng lập ra phong trào tín ngưỡng mang tên chính mình. Một đặc trưng trong “lối sống” này là việc nhấn mạnh vào một chế độ ăn uống kiêng khem. Chế độ ăn uống kiêng khem nổi tiếng nhất của ông có lẽ là việc cấm ăn...

  • Các loại đậu.
  • Các loại củ.
  • Các loại quả.
Chính xác

Pythagoras bị coi là lập dị khi đưa ra những lý do cho việc kiêng ăn đậu bao gồm: đậu ảnh hưởng đến giấc ngủ và sự thanh thản trong tâm trí; hình dáng của đậu giống với tinh hoàn, và nếu hạt đậu bị vùi lấp trong phân, chúng sẽ biến thành hình người.