Ngân Anh

Ngân Anh

Nguồn cung bất động sản năm 2025 tăng khoảng 50% so với năm trước

Theo dữ liệu nghiên cứu sơ bộ của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), nguồn cung mới trong năm 2025 tăng khoảng 50% so với năm 2024.

Dự báo thời kỳ cơ cấu dân số vàng của Việt Nam sẽ kết thúc vào năm 2036

Theo báo cáo “Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074”, thời kỳ cơ cấu dân số vàng sẽ khép lại vào năm 2036.

Đề xuất 2 phương án xây dựng bảng giá đất

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 2 phương án xây dựng bảng giá đất.

Huy động 3,84 triệu tỷ đồng từ khu vực tư nhân cho phát triển hạ tầng quốc gia

Sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, đến nay, tổng số vốn huy động từ khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia ước khoảng 3,84 triệu tỷ đồng (chiếm 74,6% tổng nguồn vốn).

36 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong năm 2025

Số lượng mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD cũng tăng nhanh chóng, từ 10 mặt hàng năm 2007 lên 30 mặt hàng vào năm 2019. Con số này tăng lên thành 36 mặt hàng năm 2024 và duy trì con số này trong năm 2025.

Khung trình độ quốc gia Việt Nam được ASEAN công nhận với tỷ lệ phiếu đạt 100%

Báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) với Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) được Việt Nam khởi động từ năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng.

Dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 4,1 triệu tỷ đồng

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Xây dựng, đến cuối tháng 8, dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 4,1 triệu tỷ đồng.

Mạng 5G đã phủ sóng khoảng 59% người dân Việt Nam

Mạng 5G được thương mại hóa tại Việt Nam từ tháng 10/2024. Sau hơn một năm, 5G đã phủ sóng khoảng 59% dân số, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số.

Xuất khẩu 2025 có thể vượt mốc 470 tỷ USD

Trong 11 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 430,2 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước; cả năm 2025 dự kiến đạt trên 470 tỷ USD, tăng khoảng 16% so với năm 2024.

Việt Nam tăng 12 bậc về năng lực quản trị tại châu Á

Theo kết quả Khảo sát Chỉ số Chính phủ hiệu quả năm 2025 vừa được công bố, Việt Nam được ghi nhận là một trong những quốc gia có sự cải thiện mạnh mẽ nhất về năng lực quản trị tại châu Á, tăng 12 bậc (từ 60 lên 48) so với năm 2021.