Ngày 3/4, theo thông tin từ bệnh viện, sản phụ 15 tuổi là người đồng bào dân tộc thiểu số, trú tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).

Thời điểm nhập viện, thiếu nữ này đang mang thai 36 tuần 3 ngày, vào phòng sinh nhưng không biết rặn đẻ, dẫn đến tim thai suy, đầu không lọt, phải chuyển phẫu thuật. Em bé chào đời nặng 2,7 kg.

Hiện tại, sức khỏe 2 mẹ con đều ổn định, đã được xuất viện.

Thiếu nữ 15 tuổi tại Quảng Nam sinh con. Ảnh: BVCC

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam thông tin tình trạng trẻ vị thành niên quan hệ tình dục, mang thai là vấn đề rất đáng lo ngại. Theo ông Sơn, việc giáo dục giới tính, giáo dục sinh sản bắt đầu từ cấp THPT là khá muộn, cần đưa vào chương trình từ cấp THCS.

Báo cáo mới nhất công bố cuối năm 2022 của Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) cho thấy số ca mang thai tuổi vị thành niên (15-19 tuổi) chưa có xu hướng giảm trong những năm gần đây, chiếm khoảng 2,5-3% tổng số phụ nữ mang thai.

Mỗi năm, có thêm khoảng 3.000 ca phá thai ở tuổi vị thành niên tại các cơ sở y tế công lập, thực tế có thể cao hơn rất nhiều.