Thôn 4 là thôn nông thôn mới kiểu mẫu được xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa lựa chọn làm điển hình trong chuyển đổi số để tiến tới nhân rộng, xây dựng thôn nông thôn mới thông minh cho toàn xã.

Theo trưởng thôn Nguyễn Xuân Giao, nhờ phát triển các tiêu chí nông thôn mới thông minh mà bây giờ, ông chỉ cần mở app trong điện thoại là hệ thống loa truyền thanh của thôn tự động phát đi bản tin được viết sẵn. Ông cũng có thể cài các phần mềm trên mạng để chọn giọng đọc nam, nữ tự động đọc cho bản tin của mình viết ra. 

Không chỉ tích hợp các phần mềm về truyền thanh, việc bật hệ thống bóng điện chiếu sáng quanh làng cũng được ông điều khiển và tích hợp qua điện thoại mà không phải đi từng cột bật từng công tắc.

Những tiến bộ trong chuyển đổi số ở đây còn được ứng dụng vào hệ thống camera an ninh được thu tín hiệu dữ liệu về các điện thoại cán bộ và máy tính chung của thôn. Do vậy, ngay trong đêm, các cán bộ và người dân có thể giám sát tình hình an ninh của thôn ngay tại nhà qua điện thoại.

Đường làng, ngõ xóm ở Thiệu Trung sạch đẹp.

Đặc biệt, việc chuyển đổi số còn được thực hiện trong khâu điều hành, thực hiện các công việc của thôn và tương tác với UBND và lãnh đạo xã. Ngoài chi bộ thôn, người dân trong thôn có nhóm Zalo riêng với 231 thành viên để trao đổi, đề đạt nguyện vọng, kêu gọi hội họp mà không phải đi từng nhà như trước. 

Thôn cũng có các nhóm Zalo và ứng dụng các nền tảng số để truyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân như nhóm Zalo “Làng Diên Hào”, nhóm Zalo “Chi bộ 4”, nhóm Facebook “Đất và người Diên Hào”. Ngoài ra, thôn còn lập các nhóm nội bộ cho con em xa quê, các chi hội trong thôn để dễ dàng trao đổi công việc, kêu gọi thực hiện các chủ trương, công việc chung...

Tại khu vực Nhà văn hóa thôn, hệ thống mạng wifi phát miễn phí để phục vụ bà con địa phương tra cứu các thông tin, truy cập các hình thức giải trí. Bộ máy tính kết nối mạng ở Nhà văn hóa thôn được sử dụng hiệu quả trong việc phục vụ bà con đăng ký các dịch vụ hành chính công với xã. 

Với vốn kiến thức tin học học được, ông trưởng thôn và nhiều người trong thôn đã thuần thục thực hiện phần mềm và có thể hướng dẫn những người già thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến đăng ký hay xin giấy tờ về hộ tịch hộ khẩu, đề xuất công chứng giấy tờ hay giao dịch khác để được hẹn giờ cụ thể lên làm việc với cán bộ UBND xã... Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu của thôn là 252/336 người, đạt tỷ lệ 75%.

Một tiến bộ khác đáng ghi nhận là người dân trong thôn được khuyến khích đóng tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền học phí cho con em qua tài khoản ngân hàng bằng điện thoại và ví điện tử. 

Theo tìm hiểu, thôn 4 hiện có 200 hộ dân với khoảng 800 nhân khẩu. Sau khi được hướng dẫn và khuyến khích, hiện có khoảng 70% số hộ đã thanh toán các dịch vụ công bằng tài khoản qua điện thoại. 

Nhờ nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới, cuối năm 2021, thôn 4, xã Thiệu Trung được UBND huyện Thiệu Hóa công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều mô hình kinh tế phát triển nên thu nhập bình quân đầu người ở đây liên tục tăng, đạt bình quân 61,6 triệu đồng/năm 2022. Cả thôn cũng chỉ còn 1 hộ nghèo theo dạng bảo trợ xã hội. Tuy là thôn thuần nông nhưng người dân thôn 4 sẵn sàng đồng hành với chính quyền địa phương để thí điểm một mô hình nông thôn mới thông minh chưa có tiền lệ.

Việc được lựa chọn làm thí điểm xây dựng thôn nông thôn mới thông minh đầu tiên của xã Thiệu Trung cũng như của huyện Thiệu Hóa càng trở thành động lực để nhân dân trong huyện phấn đấu, thi đua xây dựng nông thôn mới thông minh, nông thôn mới kiểu mẫu, giúp biến những miền quê này thực sự là nơi đáng sống.

Lương Bằng, và nhóm PV, BTV