Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (29/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 2/3. 

W-khong-khi-lanh-hn-dinh-hieu-1-1.jpg
Miền Bắc đón tiếp không khí lạnh, trời rét đậm có nơi rét hại. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ.

thoi tiet 1.jpg
Dự báo nhiệt độ chi tiết các vùng: Nguồn: NCHMF

Đồng thời, đêm nay đến ngày mai (1/3), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Từ gần sáng 1-3/3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, từ 3-4/3, ở Bắc Bộ trở lại hình thái đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ngày 3/3, không khí lạnh suy yếu, trời chỉ còn rét, có nơi rét đậm; từ ngày 4, trời rét về đêm và sáng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, từ 4/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. 

Đáng lưu ý, ngay sau đợt rét đậm, rét hại này sẽ có đợt nắng nóng khá mạnh, ở miền Bắc có nơi đến 30 độ, miền Trung đến 35 độ. 

thoi tiet 2.jpg
Dự báo diễn biến thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

TS Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng vừa có những nhận định về diễn biến thời tiết trong những ngày tới.

Cụ thể, từ 1-3/3, có một đợt không khí lạnh tăng cường ở vùng Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Không khí lạnh kèm mưa phùn nên thời tiết sẽ lạnh ẩm. 

Nhưng từ 4-8/3, dự báo có một đợt “nắng nóng đột ngột”. “Cao điểm của đợt nắng nóng vào khoảng ngày 5 và 6/3 với nền nhiệt miền Trung lên đến 36 độ, Nam Trung Bộ 37 độ, cá biệt có vùng Đông Nam Bộ lên đến 38 độ. Khu vực miền Bắc sẽ có nền nhiệt 25-28 độ. Giai đoạn này không có mưa ở hầu hết mọi vùng”, TS. Huy nhận định.  

W-nang-nong-hha-7-1.jpg
Miền Bắc khả năng nắng bừng đền gần 30 độ trước khi đón tiếp đợt không khí lạnh. Ảnh: Hoàng Hà

TS. Huy cũng cảnh báo, ngay sau đợt nắng này, từ 9-14/3, khả năng có một đợt không khí lạnh về miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm mạnh. 

“Do nóng - lạnh đột ngột thay đổi nên mọi người lưu ý bảo vệ sức khỏe người già, trẻ nhỏ và những người có bệnh về đường hô hấp”, TS. Huy lưu ý. 

Ngoài ra, các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì nắng nóng trong nửa đầu tháng 3, trời không mưa, nước thượng nguồn sông Mekong về ít nên đề phòng nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng trong tháng 3.

Chiều nay, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cho biết, hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh miền Đông với cường độ nắng nóng tăng, các tỉnh miền Tây chỉ có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông dao động từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như Biên Hòa-Đồng Nai. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-40%.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt ở các tỉnh miền Đông và mở rộng ở các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; miền Tây có nơi trên 35 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-50%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-16h.

Cơ quan khí tượng lưu ý, do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.