XEM VIDEO: (Nguồn Đại sứ quán Canada)

Nhân dịp Canada và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023), Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã thực hiện video kỷ niệm dấu mốc lịch sử quan trọng này.

Mở đầu video Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil xuất hiện trong không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dẫn dắt câu chuyện, đề cập đến các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. 

Việt Nam và Canada xác lập quan hệ Đối tác toàn diện tháng 11/2017 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. 

Tuyên bố chung về việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện đã đề ra các nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước, các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ tập trung vào 7 lĩnh vực hợp tác là: chính trị – ngoại giao, thương mại – đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng – an ninh, văn hóa – giáo dục, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.

Về chính trị – ngoại giao, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/8/1973. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã ký Ý định thư nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ hai nước nhân chuyến thăm Canada của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (9/2014). Trong chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Canada Stephane Dion (9/2016), hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ trên 7 lĩnh vực của Ý định thư về quan hệ hai nước, đặc biệt là thương mại – đầu tư và giáo dục đào tạo. Trong những năm qua, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao. 

Về hợp tác thương mại – đầu tư, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2017. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khối ASEAN. Canada đứng thứ 14/130 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 174 dự án trị giá 5,09 tỷ USD. Hai bên ký kết các văn bản gồm Ý định thư hợp tác giữa Bộ KH-CN và Quỹ Khoa học bang Quebec; Bản ghi nhớ về Gói hỗ trợ kỹ thuật về nghiên cứu quản lý sân bay giữa Tổng công ty Cảng hàng không VN và Ngân hàng quốc gia Canada.

Về hỗ trợ phát triển (ODA), Canada khẳng định duy trì viện trợ ODA cho Việt Nam, tổng giá trị ODA Canada dành cho Việt Nam từ năm 1990 là khoảng 2 tỷ CAD. Canada đã công bố khoản ODA trị giá 12,9 triệu CAD cho dự án phát triển hợp tác xã tại Việt Nam giai đoạn 2015-2020 (11/2015); viện trợ 15,2 triệu CAD cho 2 dự án an toàn thực phẩm –  SAFEGRO dành cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về hợp tác giáo dục - đào tạo, số lượng lưu học sinh Việt Nam tại Canada gia tăng (khoảng 20.000 lưu học sinh). Hai nước ký kết Tuyên bố chung về giáo dục đại học giữa Bộ GD – ĐT Việt Nam và Bộ GD – Đại học Quebec; MOU về hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Quebec tại Montreal và Dự án xây dựng hệ thống phòng học trị giá 100 triệu USD giữa Công ty Hoàng Thành và tập đoàn Robotel.

Về hợp tác an ninh – quốc phòng hai nước có tiến triển quan trọng, Canada lần đầu tiên cử một đoàn quốc phòng thăm Việt Nam (13-17/4/2018) theo “Chương trình An ninh Quốc gia Canada” (NSP); Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Singh Sajjan thăm Việt Nam (4-6/6/2018), ký MOU về Chương trình hợp tác và huấn luyện (MTCP).

Bộ Quốc phòng Canada tiếp tục cấp 4 học bổng (năm 2017 có 1 học bổng) về đào tạo ngoại ngữ; tăng cường sự hiện diện của hải quân Canada ở khu vực như cử tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Calgary và Tàu MV Asterix tới Đà Nẵng (26-30/9/2018). Hai bên duy trì tiếp xúc bên lề các diễn đàn quốc tế như ARF, Shangri-La; trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về huấn luyện đào tạo tiếng Anh, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ nhân đạo, phòng chống tội phạm và nhập cư.

Về hợp tác địa phương, hai bên thúc đẩy hợp tác và kết nối giữa các địa phương tương đồng của hai nước như Hà Tĩnh với Langley (tỉnh bang British Columbia), TP.HCM với Toronto (tỉnh bang Ontario), Đà Nẵng với Vancouver… Phía Canada đã triển khai một số dự án viện trợ phát triển (ODA) tại một số địa phương như dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ cho tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh; dự án đào tạo dạy nghề cho người lao động cho tỉnh Hậu Giang và Vĩnh Long…

Về hợp tác trong các vấn đề khu vực và đa phương, hai nước tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, APEC, Cộng động Pháp ngữ (Francophonie)…; có sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau ứng cử là Ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; phối hợp trong nhiều lĩnh vực như giải trừ quân bị, an ninh khu vực, thương mại quốc tế. Hai nước cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. 

Đào Thị Lý, Trần Văn Thường, Lê Thị Như Quỳnh, Trần Bích Hạnh