1- Ông Lâm Trung Văn, giáo viên trường THPT Bình Phú (ở 102 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, TPHCM) gửi đơn cầu cứu về việc hiện nay tại trường có tình trạng lạm thu, trục lợi, tiêu cực, khuất tất, thiếu công khai minh bạch trong thu-chi, có biểu hiện sai phạm trong quản lý điều hành nhà trường gây bức xúc đối với giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh. Ông đã gửi đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng và đã được chuyển đơn đến Sở GD-ĐT để xem xét giải quyết.

2-  Tập thể dân phố số 1 và 2 khu tập thể Công an Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, gửi đơn kiến nghị về việc gia đình họ Nguyễn Nghiêm đột nhiên cho xây mộ giữa khu đất công của dân cư. Họ cho rằng ngôi mộ thuộc diện di dời. Trước nhỏ nay xây to và đến ngày 18/01/2023 lại xây rộng ra 80m2.

3- Ông Cao Đăng Tuấn, thay mặt cho các hộ sở hữu tại chung cư Athena Complex Xuân Phương Tổ dân phố số 3, Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, gửi đơn kêu cứu về việc các hộ mua nhà nhưng sau 5 năm vẫn chưa nhận được sổ hồng. Quỹ bảo trì chưa bàn giao cho ban quản trị. Ngoài ra việc xây kios tầng 1 chưa đúng vì theo cam kết là nơi để xe, vấn đề bảo hành tòa nhà cũng không đảm bảo…

4- Bà Nguyễn Hồng Hạnh ở 84 đường Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, gửi đơn phản ánh về việc mua 2 ô đất 05, 06 tại NO 3.8 của Dự án Đại Kim, Định Công mở rộng. Bà cho biết dự án đã chậm tiến độ, chưa giải phóng mặt bằng xong đã bán, giá hợp đồng chênh lệch so với giá bán thực tế, từ đó bà cho rằng như vậy là công ty này đã trốn thuế...

5- Ông Trương Văn Minh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 tầng 2 Tòa nhà 32 Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng, làm đơn kêu cứu khẩn cấp về việc công ty ông bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội kê biên tài sản trong vụ án hình sự: Ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các bị cáo khác phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí và Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ông cho rằng công ty ông có đầy đủ tư cách pháp nhân và thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật trong việc nhận chuyển nhượng diện tích đất từ Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng. Việc Tòa quyết định kê biên thu hồi đất sử dụng hợp pháp để đảm bảo thi hành án của cá nhân ông Phan Anh Vũ là trái quy định pháp luật...

6- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó GĐ Công ty TNHH IVC Tòa nhà 32 Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng làm đơn kêu cứu khẩn cấp về việc Công ty bà bị Tòa án ND cấp cao tại Hà Nội kê biên tài sản trong vụ án hình sự: Ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và cá bị cáo khác phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí và Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Bà cho rằng Công ty bà có đầy đủ tư cách pháp nhân và thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật trong việc nhận chuyển nhượng diện tích đất từ Công ty TNHH Cà Phê Trung Nguyên. Việc Tòa quyết định kê biên thu hồi đất sử dụng hợp pháp để đảm bảo thi hành án của cá nhân ông Phan Anh Vũ là trái quy định pháp luật...

7- Bà Nguyễn Thị Yên ở xóm 14 thôn 3 xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội, làm đơn kêu cứu về việc gia đình bà thờ mẹ Việt Nam anh hùng, đất nhà bà và của mẹ bà đã được chính quyền sở tại cấp sổ đỏ. Vào tháng 3/2021 một số đối tượng đã đến đập phá tường rào gia đình bà. Bà đã tố cáo và Cơ quan CSĐT CA huyện Mê Linh đã điều tra tổng thiệt hại hơn 22 triệu đồng đồng thời ra quyết định khởi tố. Tuy nhiên sau đó CA lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do: Thời hạn điều tra đã kết khi chưa xác định được bị can. Bà cho rằng như vậy là bao che tội phạm vì bà đã giao nộp toàn bộ chứng cứ, có cá nhân cụ thể xâm phạm đất đất nhà bà...

8- Ông Lê Văn Hiếu, Sen Hồ, Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang, gửi đơn kiến nghị về việc UBND thị trấn Nếnh không giải quyết dứt điểm khi hộ gia đình gần nhà bà lấn chiếm đất công là đường đi ảnh hưởng đến đi lại của những hộ dân, bà đã gửi đầy đủ chứng cứ. Không những thế UBND thị trấn còn cho rằng điện tích đất ấy đã sử dụng ổn định, không tranh chấp với ai.

9- Ông Nguyễn Văn Bảo, thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, gửi đơn tố cáo một lãnh đạo xã về hành vi lạm dụng tín nhiệm. Hủy hoại tài sản của công dân. Bà cho rằng đất đai nhà bà đã có từ những năm 1994 khi nơi này chưa có ai và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Sau nhiều năm, gia đình mới vay tiền xây dựng nhà cấp 4 để ở. Tới 11/2022 ông Chủ tịch UBND cùng cán bộ nhân viên đã thuê máy xúc phá hủy căn nhà cấp 4 của bà mà không có văn bản nào thông báo.

10- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, Đà Nẵng, làm đơn kêu cứu khẩn cấp về việc bà bị Tòa án ND cấp cao tại Hà Nội kê biên tài sản trong vụ án hình sự: Ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các bị cáo khác phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí và Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Bà cho rằng, trong quá trình kê biên tài sản của ông Phan Anh Vũ có kê biên luôn cả tài sản chung của bà với ông Vũ và 2 tài sản riêng. Việc Tòa quyết định kê biên thu hồi tài sản hợp pháp của bà để đảm bảo thi hành án của cá nhân ông Phan Anh Vũ là trái quy định pháp luật...

11- Bà Bùi Thị Huy, 111/25 Quốc lộ 20 thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng, đại diện cho các hộ dân bị thiệt hại về thủy điện Đại Nga, gửi đơn kêu cứu về việc nhà máy Thủy điện Đại Nga đã đi vào hoạt động 3 năm nhưng nhân dân bị thiệt hại về quá trình xây dựng nhà máy và nay là tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân vì ao hồ và giếng đều bị khô hạn. Người dân đã phản ánh, thậm chí đi biểu tình nhưng đều không được chính quyền và nhà máy giải quyết.

12- Ông Đỗ Hồng Sơn, ngụ tại 48 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, HN, cùng 4 hộ gia đình khác làm đơn tố cáo về việc khu này có 23 hộ nhưng năm 2019 Nhà nước thu hồi đất để mở đường và làm cầu vượt, các hộ đã nghiêm chỉnh chấp hành. Diện tích còn lại được các cấp chính quyền cho chỉnh trang xây nhà. Tuy nhiên 33 năm sau UBND quận Cầu Giấy ra thông báo quyết định cưỡng chế, thu hồi đất của 5 nhà để giao cho Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga. Họ đã ra thông báo không cho kinh doanh buôn bán…xâm phạm nghiêm trọng lợi ích hợp pháp của công dân.

Công ty luật TNHH Herman, Henry&Dominic tầng 3 số 87 Nguyễn Thái Học, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội, đã chuyển thư đề nghị hỗ trợ xử lý ngăn ngừa tội phạm, đơn tố giác tội phạm của ông Trần Hoàng Nam số 12, ngách 189/112 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Bạn đọc