Liệt sĩ, Thiếu tá Trần Ngọc Duy hy sinh ngày 31/1/2023 khi đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, phục vụ quốc phòng và an ninh trên máy bay Su-22M4 số hiệu 5873 của Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy (trú tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) là Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371.

Ảnh: N.T

Thiếu tá Duy đã bay trên các loại máy bay IAK-52, L-39, Su-22. Tính đến nay, anh có 725 giờ 45 phút bay tích lũy, là phi công có nhiều kinh nghiệm.

Do có nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu và học tập công tác, anh đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng huân chương, huy chương và nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen các loại. 

Anh được phong quân hàm Thiếu úy năm 2014, được thăng quân hàm Trung úy năm 2016, Thượng úy năm 2019, Đại úy năm 2021, được truy thăng quân hàm Thiếu tá (tháng 2/2023).

Các đồng đội đánh giá, phi công, Thiếu tá Trần Ngọc Duy là một sĩ quan luôn thể hiện nhiệt tình trách nhiệm cao, dù ở đâu, làm việc gì cũng luôn có thái độ nghiêm túc, đồng thời tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...