Thủ tướng Chính phủ

Cập nhập tin tức Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng yêu cầu sớm trình cơ chế thí điểm mua, bán điện trực tiếp

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công Thương sớm hoàn thiện, trình ban hành cơ chế thí điểm mua, bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo.

Cuối năm 2023, cả nước sẽ có gần 1.900km đường cao tốc

Theo Bộ GTVT, tổng số đường cao tốc khởi công từ đầu năm đến nay là 1.332 km; cả nước đang triển khai thi công 1.693 km đường bộ cao tốc và dự kiến đến cuối năm cả nước sẽ có 1.852 km cao tốc.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm GTVT

Sáng 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT chủ trì họp phiên thứ 6 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng nêu rõ 4 ưu tiên trong chuyển đổi số quốc gia

Ưu tiên chuyển đổi số của Chính phủ là phát triển dữ liệu, xây dựng CSDL, phát triển các dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng và bảo đảm an toàn an ninh mạng.

Thủ tướng và 2 Phó Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên sẽ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang làm Chủ tịch Hội đồng.

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong định giá đất

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Thủ tướng chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp

Một số nơi còn lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp, địa phương chưa chủ động giải quyết việc tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thủ tướng đã có chỉ thị chấn chỉnh tình trạng này.

Thủ tướng làm Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí thành lập ngay Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM do Thủ tướng làm Trưởng Ban.

6 tháng các tỉnh tuyển dụng mới hơn 14.000 công chức, viên chức

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, trong nửa năm 2023, Sở Nội vụ các tỉnh đã tham mưu tuyển dụng 14.244 công chức, viên chức, kịp thời bổ sung số công chức, viên chức xin nghỉ việc, thôi việc.

Thủ tướng: ASEAN cần giương cao ngọn cờ thượng tôn luật pháp quốc tế

Trong bối cảnh nhiều thách thức, ASEAN cần giữ vững lập trường nguyên tắc nêu trong các văn kiện nền tảng, đặc biệt là giương cao ngọn cờ thượng tôn luật pháp quốc tế…

Thủ tướng: Trả lời kiến nghị địa phương trước 15/7, không để chậm trễ hơn nữa

Thủ tướng chỉ đạo phải tập trung, khẩn trương giải quyết ngay hoặc nếu chưa giải quyết được thì phải trả lời, hướng dẫn rõ ràng cho địa phương, bộ, ngành trước ngày 15/7; không để chậm trễ hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Luxembourg đánh trống Sấm tại Văn Miếu

Hai Thủ tướng tham quan các công trình kiến trúc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám như cổng Đại Trung, Khuê Văn Các – biểu tượng của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Bái Đường, 82 bia tiến sĩ.

Thủ tướng: Báo chí không né tránh mà đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thủ tướng nhấn mạnh báo chí không né tránh những vấn đề tiêu cực, ngược lại phải đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhưng đưa tin theo hướng xây dựng, tìm ra giải pháp.

Thủ tướng: Nghiên cứu vũ khí chiến lược để đối phó với chiến tranh công nghệ cao

Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu cải tiến vũ khí thông thường để đối phó với các cuộc chiến tranh, nghiên cứu vũ khí chiến lược để đối phó với chiến tranh hiện đại, chiến tranh công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân

6 tháng đầu năm 2023, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

Thủ tướng: Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm

Thủ tướng yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương phải chủ động rà soát, có biện pháp, hành động cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách kịp thời, thiết thực, hiệu quả, không hứa suông.

TP.HCM kiến nghị Chính phủ giao biên chế theo từng giai đoạn và cơ cấu dân số

Theo UBND TP.HCM, số lượng công chức tại thành phố được phân bổ chưa phù hợp với vị trí việc làm, quy mô dân số… Do đó, ít nhiều có ảnh hưởng đến việc phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Ngoại giao kinh tế cần tranh thủ mọi cơ hội để thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Chiều 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước 6 tháng cuối năm 2023 do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Thủ tướng: Tuyển nữ Việt Nam phấn đấu có trận hoà, trận thắng tại World Cup

"Trận đầu có thể thua, những trận sau phấn đấu hòa và thắng. Toàn đội cố gắng hết sức", Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên như vậy khi tới thăm tuyển nữ Việt Nam đang tập trung, chuẩn bị cho World Cup 2023.

Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Trung Quốc

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Trung Quốc về chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và dự Hội nghị WEF Thiên Tân từ ngày 25 - 28/6/2023.