Thủ tướng khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại ĐBSCL - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại ĐBSCL - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Khu Bảo tồn Lung Ngọc Hoàng - nơi bảo tồn đa dạng sinh học thuộc dạng độc đáo nhất cả nước hiện nay, được mệnh danh là "lá phổi xanh" của ĐBSCL. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là tài sản quý của tỉnh Hậu Giang nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung, tiềm năng rất lớn tuy nhiên thời gian qua chưa được đánh giá đầy đủ để có cách quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả.

Trước đề xuất của tỉnh Hậu Giang quy hoạch nơi đây thành Khu du lịch sinh thái Quốc gia, Thủ tướng nhấn mạnh chuyến khảo sát hôm nay để có thêm thông tin, đánh giá trên cơ sở thực tiễn, từ đó nghiên cứu, tìm ra giải pháp phù hợp để vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo đảm sinh thái và bảo vệ rừng đặc dụng.

Thủ tướng khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại ĐBSCL - Ảnh 2.

Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực địa, Thủ tướng đề nghị tỉnh tìm nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để phát huy, khai thác các yếu tố tự nhiên của Khu bảo tồn nhằm phát triển du lịch sinh thái tại các khu vực theo quy định của pháp luật - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực địa, Thủ tướng đề nghị tỉnh tìm nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để phát huy, khai thác các yếu tố tự nhiên của Khu bảo tồn nhằm phát triển du lịch sinh thái tại các khu vực theo quy định của pháp luật. Chính quyền các cấp vận động nhân dân tham gia làm tốt công tác bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm.

Thủ tướng lưu ý việc phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững, bảo vệ nghiêm ngặt, bảo tồn nguyên vẹn vùng lõi Khu bảo tồn theo đúng quy định, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên và hệ sinh thái nơi đây.

Lung Ngọc Hoàng rộng trên 2.800 ha, gồm khu bảo vệ nghiêm ngặt, khu hành chính phục vụ và khu phục hồi sinh thái; là nơi bảo tồn sinh cảnh tự nhiên, đa dạng sinh học, nơi cư trú của các loài sinh vật bản địa của hệ sinh thái đất ngập nước chuyển tiếp giữa phía tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau.

Lung Ngọc Hoàng đang tồn tại trên 330 loài thực vật với 224 chi, 92 họ, 206 loài động vật, trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm, đang nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như rái cá lông mũi, rùa nắp, rắn hổ mang...

Lung Ngọc Hoàng là nơi nghiên cứu khoa học, bảo vệ các thảm thực vật quý, đồng thời kết hợp phát triển du lịch sinh thái, tái tạo các mảng sinh cảnh trên vùng đất ngập nước hiếm hoi còn sót lại của khu vực ĐBSCL.

Một số hình ảnh:

Thủ tướng khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại ĐBSCL - Ảnh 3.

Khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng rộng trên 2.800 ha, là tài sản quý của tỉnh Hậu Giang nói riêng và khu vực ĐBSCL. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại ĐBSCL - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đi khảo sát thực địa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng thuộc huyện Phụng Hiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại ĐBSCL - Ảnh 4.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại ĐBSCL - Ảnh 5.

Khu Bảo tồn Lung Ngọc Hoàng - nơi bảo tồn đa dạng sinh học thuộc dạng độc đáo nhất cả nước hiện nay, được mệnh danh là "lá phổi xanh" của ĐBSCL

Thủ tướng khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại ĐBSCL - Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực địa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại ĐBSCL - Ảnh 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các thành viên đoàn công tác. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo hàng đầu tại ĐBSCL - Ảnh 6.

Thủ tướng lưu ý việc phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững, bảo vệ nghiêm ngặt, bảo tồn nguyên vẹn vùng lõi Khu bảo tồn theo đúng quy định, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên và hệ sinh thái nơi đây - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ (huyện Long Mỹ).

Di tích Đền Thờ Bác Hồ tọa lạc tại ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là địa chỉ thiêng liêng, nơi ghi dấu tình cảm sâu nặng của nhân dân Hậu Giang nói riêng và miền Nam nói chung với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng và đoàn công tác cũng tham quan phòng trưng bày một số hình ảnh và kỷ vật về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tình cảm sâu nặng của Người với nhân dân miền Nam và lòng biết ơn vô hạn của nhân dân miền Nam với Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Di tích Đền Thờ Bác Hồ tọa lạc tại ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là địa chỉ thiêng liêng, nơi ghi dấu tình cảm sâu nặng của nhân dân Hậu Giang nói riêng và miền Nam nói chung với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.

Thủ tướng và đoàn công tác tham quan phòng trưng bày một số hình ảnh và kỷ vật về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng và đoàn công tác cũng tham quan phòng trưng bày một số hình ảnh và kỷ vật về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tình cảm sâu nặng của Người với nhân dân miền Nam và lòng biết ơn vô hạn của nhân dân miền Nam với Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Theo Báo Chính phủ