Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cập nhập tin tức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng yêu cầu mua vắc xin Covid-19 trong quý 1

Sau khi nghe báo cáo về việc mua vắc xin phòng Covid-19, Thủ tướng chỉ đạo cần mua ngay vắc xin trong quý 1 năm nay.

Nhiều ca Covid-19 cộng đồng, Thủ tướng yêu cầu phong tỏa TP Chí Linh

Ngày 28/1, Thủ tướng ra chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng: Ổ dịch ở Hải Dương, Vân Đồn nghiêm trọng hơn trước đây

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, ổ dịch ở TP. Chí Linh (Hải Dương) và sân bay Vân Đồn phức tạp, nghiêm trọng hơn những lần phát hiện Covid-19 trước đây.

Thủ tướng: Người từ Hải Dương, Quảng Ninh không di chuyển ra ngoài tỉnh

"Không di chuyển người từ Hải Dương, Quảng Ninh ra ngoại tỉnh; tiếp tục sàng lọc, tìm nguồn gốc, nguyên nhân và gốc của ổ dịch"- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại phiên họp khẩn chống dịch Covid -19 sáng nay (28/1). 

Thủ tướng đề nghị trang bị camera để giám sát xâm nhập trái phép

Trong không khí cả nước chào đón Đại hội Đảng XIII và Tết Nguyên đán, hôm nay 22/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Thủ tướng Australia chúc mừng thành công vượt bậc của Việt Nam

Hôm nay, 21/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được vấp ngã để kinh tế tụt dốc

Thủ tướng cho rằng, con đường phía trước không chỉ là con đường cao tốc mà còn phải gặp những "ổ gà", "ổ trâu" trong quá trình phát triển. “Chúng ta không được vấp ngã để kinh tế Việt Nam tụt dốc”.

Cần chú ý thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành thanh tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không thanh tra chồng chéo để tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh. 

Phát huy truyền thống, tiếp tục gương mẫu, tiên phong, tạo chuyển biến rõ nét

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, VPCP cần phải tiếp tục là cơ quan gương mẫu, tiên phong trong việc thực hiện phương châm hành động của Chính phủ; phải tạo chuyển biến thực sự rõ nét về chất lượng tham mưu…

Thủ tướng dự lễ khởi công công trình nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng

Sáng 10/1 tại Hòa Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình Mở rộng. 

Thủ tướng: Cần đổi mới mô hình trường chuyên, lớp chọn

"Cần quan tâm đổi mới mô hình trường chuyên, lớp chọn cho phù hợp, hiệu quả để ngày càng đào tạo được nhiều học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cũng như phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho tương lai của đất nước..."

Thủ tướng: Không thể đội giá thiết bị y tế, thu của dân gấp 5-7 lần

Thủ tướng yêu cầu, xã hội hóa y tế phải minh bạch, rõ ràng, không thể đưa giá thiết bị lên 5-7 lần để lấy chi phí người bệnh cao hơn 5-7 lần.

 

Thủ tướng: Tạm dừng các chuyến bay từ Anh, Nam Phi về Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng tổ chức các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 và đang có dịch diễn biến phức tạp.

Bài học quý về lựa chọn hiền tài đại diện cho nhân dân

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Quảng Nam - Đà Nẵng cũng như các tỉnh khác cho chúng ta nhiều bài học quý giá, trước hết là việc lựa hiền tài, đại diện xứng đáng cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Thủ tướng dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021).

Đối ngoại Việt Nam 2020: Bản lĩnh và tâm thế mới

Nhân dịp năm mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có bài viết về những thành tựu của đối ngoại Việt Nam trong năm 2020 cũng như phương hướng năm 2021.

Thông điệp của Thủ tướng về ngày phòng chống dịch do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với Nghị quyết về việc lấy Ngày 27/12 hàng năm là Ngày quốc tế Phòng, chống dịch bệnh.

Khi toàn thế giới lao đao, ở Việt Nam cứ về quê là yên ổn

"Trong khó khăn ngành đã thể hiện vai trò đảm bảo an ninh lương thực, là trụ đỡ của nền kinh tế quốc gia. Dịch Covid-19 khiến toàn thế giới lao đao, ở Việt Nam cứ về quê là yên ổn", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng: Giai cấp công nhân quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội hiện đại

Mặc dù chỉ chiếm 14% dân số và 27% lực lượng lao động xã hội, nhưng đóng góp hằng năm của giai cấp công nhân cho đất nước chiếm hơn 65% tổng sản phẩm quốc dân và hơn 70% ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.