Nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đầu sang thăm Việt Nam từ ngày 10 - 13/1/2024.

Chiều 10/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng, đã hội đàm với đồng chí Lý Thư Lỗi và Đoàn.

Hoan nghênh đồng chí Lý Thư Lỗi và Đoàn sang thăm Việt Nam và tham dự Hội thảo lý luận lần thứ 18 giữa hai Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2024, ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

viet trung 10012024.jpg
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn mà Trung Quốc đạt được thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc; thông tin về những kết quả quan trọng đạt được sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tình hình triển khai các công tác trọng tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam với quan hệ Việt - Trung; đánh giá cao trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước, nhất là ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm chính thức Trung Quốc tháng 10/2022 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam tháng 12/2023 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, được chứng kiến và chúc mừng trước những thành tựu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được gia tăng. 

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định, Đảng, Nhà nước Trung Quốc luôn coi trọng cao độ và xác định Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc; sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ngày càng tốt đẹp, bền vững, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

viet trung 10012024a.jpg
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc chụp ảnh chung. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt, thực hiện nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, hai bên nhất trí phát huy vai trò tiên phong, định hướng chiến lược của quan hệ kênh Đảng đối với tổng thể quan hệ hai nước trong giai đoạn mới; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác nghiên cứu lý luận, xây dựng Đảng.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa cơ quan tuyên giáo, tuyên truyền hai Đảng, nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu kênh đảng nói chung và trên lĩnh vực tuyên giáo nói riêng. Hai bên trao đổi một số phương hướng nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo, Tuyên truyền Trung ương hai Đảng, góp phần tích cực vào việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Theo đó, hai Ban duy trì hợp tác thường xuyên, với trọng tâm là tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, thành quả hợp tác thiết thực giữa hai nước trong những năm qua, củng cố vững chắc nền tảng xã hội cho sự phát triển bền vững, lâu dài của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Theo TTXVN