thương lái

Cập nhập tin tức thương lái

Thương lái Trung Quốc len lỏi vùng giáp biên dụ dân bán đỉa

Hết cơ hội lừa dân miền xuôi, thương lái Trung Quốc len lỏi lên các vùng miền núi, vùng giáp biên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết để dụ dỗ người dân đi bắt đỉa bán với giá cao ngất.

Tạo thuận lợi cho thương nhân nước ngoài thu mua vải thiều

Cùng với nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân trong khâu tiêu thụ, chính quyền và nhân dân huyện luôn quan tâm, giúp đỡ thương lái, nhất là người nước ngoài trong thời gian lưu trú để thu mua vải thiều.

Dân Việt từ chối, Campuchia xuất khẩu gạo từ giống Việt Nam

Trong khi các giống lúa do các nhà khoa học Việt chọn tạo không được nông dân chấp nhận thì Campuchia lại trồng và xuất khẩu gạo với giá trị cao từ đó.

Đầu nậu Trung Quốc cầm đầu đường dây buôn lậu phụ tùng ô tô bạc tỷ

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 183 mặt hàng là các chi tiết, phụ tùng ô tô do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc

Vú heo giả nầm dê, quýt nhuộm sáp màu

Nhiều người sẽ hãi hùng khi biết đặc sản nầm dê thực chất là vú heo, quýt bóng đẹp nhờ nhuộm thuốc. Nhiều loại thực phẩm bẩn được ‘găm’ lại... chờ Tết sẽ bung hàng. 

Thương lái nước ngoài ồ ạt thu mua gốc cây dương xỉ

Trong mấy tháng trở lại đây, đồng bào ở vùng biên giới tỉnh Kon Tum đã ồ ạt vào rừng tự nhiên đào gốc cây dương xỉ để bán cho thương lái nước ngoài.

Nông dân Bến Tre bứng dừa bán giá 200.000 một cây

Hàng trăm cây dừa được nông dân Bến Tre bán cho các thương lái, với giá mỗi cây 200.000-400.000 đồng. Nhiều người cho biết, loại dừa này được mang ra trồng ở các khu du lịch.

Lợn nuôi chất cấm tạo nạc bán giá cao vẫn đắt hàng

Tại mạn Hoài Đức (Hà Nội), lợn cho ăn chất tạo nạc (Salbutamol) được thương lái mua cao hơn vài giá so với lợn không có chất tạo nạc. Đặc biệt, loại thịt lợn này còn rất đắt hàng vì được thương lái chuộng mua.

Bà bán cá đại gia: Thu 3 tỷ mỗi năm

Vào nghề buôn bán cá khô từ năm 2006 với vốn lận lưng chỉ vài chục triệu đồng, đến nay “bà bán cá” Nguyễn Thị Mơ đã trở thành “đại gia” ngành cá với lợi nhuận hàng năm trên 3 tỷ đồng.

Ngâm cá vào hóa chất, tăng cân gấp rưỡi

Nhiều người không khỏi hoảng hồn khi biết, để cho chim vàng đẹp, người ta thường dùng một gói “bột tạo màu” siêu rẻ, độc hại để tẩm ướp chim. Còn để tăng trọng cho cá, mực, tôm…, gian thương sẽ ngâm chúng vào một loại hóa chất hòa tan.

Lời đồn đáng sợ về buôn đỉa hút máu xuyên quốc gia

Những trào lưu săn bán sinh vật hút máu đáng sợ này vẫn cứ rộ lên rồi chìm xuồng với những lời đồn đáng sợ mà không có giải thích nào thỏa đáng.

Đá nổi trên nước 210 triệu/kg: Trò lừa của thương nhân TQ?

Theo vị đại diện Sở Công thương Lào Cai, thông tin đá cổ nổi trên mặt nước phải nhờ cơ quan chuyên môn phân tích xem đây có phải đá thật không.

Đại ca cai thầu nước rác, cơm thừa: Kiếm trăm triệu

Mua cơm thừa từ các “đầu nậu” vừa rẻ hơn, lại vừa đảm bảo lâu dài nhưng hằng tháng phải “lót tay” để đảm bảo không bị giật mối. Còn lấy qua “cò” thì bữa có bữa không, giá lại cao.

Sầu riêng tăng giá dữ dội

Các nhà vườn trồng sầu riêng ở miền Tây như tại cù lao Ngũ Hiệp (thôn Ngũ Hiệp, xã Tam Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)… đang hốt bạc lớn với mùa sầu riêng nghịch vụ, giá tăng tột đỉnh.

Chơi golf trên kho hóa chất, đạp xe Hoàng tử Monaco

Nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi biết ẩn sau vẻ xanh mát và hào nhoáng của các sân golf là những “kho” hoá chất chết người.

Thương lái lạ săn gà Đông Tảo

Gần đây nhiều thương lái Trung Quốc đã về tận xã Đông Tảo (thuộc huyện Khoái Châu, Hưng Yên) để thu gom mua gà “tiến vua” một cách bất thường. Mặc dù thấy lạ, nhưng người dân nơi đây vẫn bán một cách vô tư.

Khóc với nho đặc sản Ninh Thuận 3.000 đồng/kg

Nhiều nhà vườn trồng nho tại Ninh Thuận đang lâm vào cảnh thua lỗ do giá loại đỏ bán tại vườn chỉ 3.000-4.000 đồng/kg, cao nhất 10.000 đồng, loại xanh 6.000-20.000 đồng.

Bán lá chanh ăn gà luộc sang Tây thu triệu đô

Xuất khẩu cả chục tấn lá chanh sang thị trường châu Âu thu về cả triệu USD. Nhiều vùng, lá chanh vốn chỉ để làm gia vị gà luộc nay thành hàng hót, giá cả trăm ngàn/kg. 

Đà Lạt cấm nhập khoai tây Trung Quốc

Theo chỉ đạo của UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, kể từ ngày 20/10, tất cả các tiểu thương chợ nông sản Đà Lạt không được nhập, buôn bán khoai tây Trung Quốc.

Hồng Trung Quốc ‘giết’ hồng Đà Lạt

Người dân Đà Lạt đành phải bấm bụng chặt bỏ cây đặc sản có một không hai ở Việt Nam.