Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chiều qua tiếp Đại tướng David L. Goldfein, Tư lệnh Không quân Mỹ, nhân dịp thăm và làm việc tại nước ta.

{keywords}
Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Đại tướng David L. Goldfein

Thượng tướng Phan Văn Giang và Đại tướng David L. Goldfein đánh giá thời gian qua, quan hệ quốc phòng song phương phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ, Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015.

Theo đó, hợp tác quốc phòng song phương Việt - Mỹ ngày càng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên, đạt được các kết quả tích cực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, tham vấn đối thoại, khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, quân y, đào tạo, Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng…

{keywords}
Thượng tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Đại tướng David L. Goldfein

Thượng tướng Phan Văn Giang và Đại tướng David L. Goldfein mong muốn thời gian tới, hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục có hiệu quả trong các lĩnh vực như hiện nay, đồng thời bày tỏ tin tưởng thành công của quan hệ quốc phòng sẽ góp phần tích cực vào quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ.

Thượng tướng Phan Văn Giang cho rằng cùng với các lĩnh vực hợp tác khác, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Không quân hai nước thời gian qua cũng đã có những bước phát triển tích cực. Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương, trong đó có hợp tác giữa lực lượng Không quân hai nước. Tổng Tham mưu trưởng cũng tin tưởng quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ sẽ phát triển tích cực hơn nữa vì lợi ích của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Theo QĐND

Không quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở Biển Đông

Không quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở Biển Đông

 Từ Hà Nội, Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương khẳng định, Không quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở Biển Đông.