Thuỷ điện

Cập nhập tin tức Thuỷ điện

Hơn 20 nhà máy thuỷ điện ở Nghệ An không thể cắt lũ

Trong số hàng chục nhà máy thuỷ điện đang vận hành trên toàn tỉnh Nghệ An, chỉ có 2 nhà máy Bản Vẽ và Hủa Na có chức năng điều tiết, cắt lũ.

Mưa lớn, thuỷ điện xả lũ, nhiều ngôi nhà ở Nghệ An ngập trong biển nước

Mưa to dồn dập kết hợp với việc nhiều nhà máy thuỷ điện xả lũ khiến nhiều nơi huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị cô lập, buộc phải sơ tán gần 1.000 hộ dân đến nơi an toàn.

 

Lũ lụt, biến đổi khí hậu và thủy điện

Thiên tai, mưa lũ lại đang tàn phá mấy tỉnh miền Trung ở cấp độ kỷ lục, kéo dài suốt từ ngày 6/10 đến nay. 

Doanh nghiệp thuỷ điện 'ầm ầm' báo lãi quý 3

Đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thuỷ điện có niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đã lần lượt công bố kết quả kinh doanh quý 3 theo quy định.

Thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình, Thác Bà đồng loạt xả lũ

Lệnh mở cửa xả lũ hồ thuỷ điện Sơn La, Thác Bà được phát đi chiều nay trước tình hình mưa lũ thượng nguồn diễn biến phức tạp.

Thủy điện ở Hà Tĩnh xả lũ, hơn 2.6 vạn học sinh phải nghỉ học

 2 ngày qua địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kèm theo thủy điện Hố Hô xả lũ khiến nhiều đoạn đường ở huyện Hương Khê ngập nặng. Hơn 26.000 học sinh buộc phải nghỉ học.

Doanh nghiệp của Shark Nguyễn Thanh Việt chuyển đổi đất trái phép làm thủy điện

Chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Công ty Intracom) đã tự ý chuyển đổi đất trồng lúa, đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất tại Dự án thủy điện Pờ Hồ tỉnh Lào Cai.

Quảng Nam họp khẩn chống vỡ đập mùa mưa bão

Sau 2 năm, xảy ra sự cố vỡ ống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 trong quá trình tích nước, tỉnh Quảng Nam họp tìm phương án tiếp tục tích nước.

Thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang đồng loạt xả lũ

Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi công ty Thuỷ điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang về việc mở cửa xả đáy vào sáng nay.

VN hỗ trợ Lào 200.000 USD khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện

Thủ tướng vừa quyết định hỗ trợ 200.000 USD cho Lào để khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện.

Vỡ đập thuỷ điện tại Lào: Mực nước về ĐBSCL có thể tăng 7-10cm

Ảnh hưởng sự cố vỡ đập thuỷ điện tại Lào, dự báo mực nước tại Tân Châu (An Giang) có thể gia tăng 7-10cm vào cuối tuần này.

Cảnh báo nguồn điện chậm, lo thiếu điện cục bộ

"Nếu không đưa được các dự án trọng điểm phía Nam đúng tiến độ thì thiếu điện cục bộ sẽ xảy ra", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cảnh báo.

Tổng cục trưởng: Chúng ta đang phải trả giá vì ‘cạo trọc’ rừng

Cục trưởng PCTT cho rằng, chúng ta đang phải trả giá và sẽ còn tiếp tục phải trả giá vì thiên tai do nhiều đồi, nhiều rừng đã được “cạo trọc”.

Chủ quan, mưa lũ miền Trung làm 65 người chết, mất tích

2 đợt mưa lớn giữa tháng 10 và đầu tháng 11 gây ra thiệt hại lớn, khiến 65 người chết, mất tích và cuốn trôi hơn 7.200 tỉ đồng.

Bộ Công thương: Di dân thủy điện giúp thu nhập cao hơn

Bộ Công thương cho biết, việc di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện giúp thu nhập bình quân đầu người tăng lên, đạt 11 triệu/người/năm.

Những "quy trình" phá hoại núp bóng thuỷ điện

“Thuỷ điện vẫn là lựa chọn đúng đắn cho bài toán năng lượng và phát triển. Vấn đề cần điều chỉnh là cơ chế quản lý, vận hành trong việc xây dựng và khai thác thuỷ điện”. 

Xả lũ 'đúng quy trình' và chuyện kêu bò là… trâu

Dư luận thường có xu hướng “quy” tội cho thủy điện, cho tình trạng chặt phá rừng- điều đó không sai nhưng có lẽ nói thế là chưa đủ, chưa điểm đúng “huyệt”.

Còn bao nhiêu ‘quả bom’ sông Bung?

Sự cố vỡ đường ống dẫn thuỷ điện sông Bung 2 tiếp tục đặt ra yêu cầu phải xem xét lại quy hoạch hệ thống thuỷ điện ở nước ta. Đây là một yêu cầu liên  tục được lật giở trên các diễn đàn chính thức từ nhiều năm nay.

Dân chịu thiệt vì gánh những yếu kém của EVN

Giá điện gánh cả những yếu kém về quản trị, năng suất kém của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Cần một cuộc đại phẫu lớn đối với EVN mới mong người dân đồng thuận tăng giá điện.

Giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 2.587 đồng/kWh

 Bộ Công Thương vừa ban hành biểu giá bán lẻ điện cụ thể, với mức giá cao nhất lên tới 2.587 đồng/kWh. Các hộ dân dùng dưới 100 kWh được ưu đãi hơn quy định.