Trong thông cáo được Bộ Quốc phòng Thụy Điển công bố hôm qua (30/4), một máy bay cánh quạt AN-30 của quân đội Nga đã bay từ khu vực phía đông đảo Bornholm, thuộc chủ quyền Đan Mạch, và hướng thẳng về phía lãnh thổ Thụy Điển. 

Chiếc máy bay AN-30 của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Thụy Điển

“Trong thời gian ngắn, chiếc máy bay trên đã xâm phạm không phận Thụy Điển. Sau đó, chiếc phi cơ đã rời đi”, Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết, đồng thời công bố bức ảnh chụp chiếc AN-30 có sơn cờ Nga ở phía đuôi máy bay.

“Việc xâm phạm không phận của Thụy Điển hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hành động này là một sự thiếu chuyên nghiệp, và rất không phù hợp trong tình hình an ninh chung hiện nay. Chủ quyền của Thụy Điển luôn phải được tôn trọng”, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist nhận định.

Theo hãng tin AP, vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh hai quốc gia Bắc Âu là Thụy Điển và Phần Lan thời gian gần đây đang xem xét vấn đề gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuấn Trần