Truyền thông Trung Quốc đã cung cấp chi tiết chiến dịch của lãnh đạo và quân đội nước này trong việc biến bầu trời xám xịt của Bắc Kinh sang màu ‘xanh’ trong dịp hội nghị APEC.
TIN BÀI LIÊN QUAN
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho hay, hơn 400.000 nhân viên trên nhiều tỉnh thành tham gia vào nhiệm vụ có quy mô khổng lồ này, nhằm giảm thiểu tình trạng khói mù và đảm bảo cho bầu trời trong xanh trong thời gian diễn ra hội nghị.
![]() |
|
Trong thời gian tổ chức hội nghị APEC, mức độ ô nhiễm của bầu trời Bắc Kinh giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Ảnh: SCMP |
Tờ Thông tin Môi trường Trung Quốc cho biết, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Phó thủ tướng Trương Cao Lệ đảm nhận vai trò trực tiếp trong việc làm trong sạch bầu trời.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về các biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí, và ông Trương Cao Lệ chủ trì các cuộc họp giám sát chiến dịch chống khói bụi.
Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Chu Sinh Hiền cho biết, 434.000 nhân viên đã được huy động trong chiến dịch này, và chính quyền trung ương bố trí, cùng với các tỉnh thành tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Thiểm Tây, Nội Mông, Sơn Đông và Hà Nam.Công việc của họ bao gồm việc thanh sát 60.100 nhà máy công nghiệp và 123.000 dự án khác bao gồm khu vực xây dựng và trạm xăng dầu.
Khoảng 10.000 nhà máy phải tạm ngừng sản xuất và 39.000 nhà máy khác phải giới hạn giờ làm việc. Ít nhất 11,7 triệu phương tiện giao thông được yêu cầu ngừng hoạt động để cắt giảm khí thải trong thời gian hội nghị diễn ra.
Trung tâm Giám sát Môi trường Bắc Kinh cho hay, trong khoảng từ ngày 1-12/11, mức độ ô nhiễm không khí của thủ đô Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.
Lê Thu
