Các tin tặc ủng hộ IS đã tấn công mạng truyền hình TV5Monde của Pháp vào tối 8/4, thao túng việc phát sóng của các kênh truyền hình, website và tài khoản Facebook.


{keywords}

Theo RT, Tổng giám đốc mạng truyền hình trên Yves Bigot cho hay: "Chúng tôi không thể phát sóng trên bất cứ kênh nào. Các trang web và mạng xã hội của chúng tôi không thể kiểm soát được nữa và tất cả đều có dòng chữ IS nhận trách nhiệm về những việc làm đó".

Các tin tặc đã đăng tải hàng loạt ảnh trên tài khoản Facebook của TV5Monde, và nói đó là thẻ căn cước và sơ yếu lý lịch của thân nhân những lính Pháp đang tham gia các chiến dịch chống IS. Tiếp theo đó là những lời đe dọa. Các bức ảnh được cho là xuất hiện trong một thời gian ngắn và sau đó biến mất.

Giám đốc TV5Monde là Hélène Zemmour cho biết, đây là vụ tấn công mạng lớn nhất mà mạng lưới truyền hình này từng chứng kiến trong 30 năm qua. Zemmour cho hay, ngay sau vụ tấn công, mạng xã hội và website của kênh này đều xuất hiện các đe dọa bằng tiếng Pháp, Ảrập và Anh.

Trang Facebook của TV5Monde cũng xuất hiện logo của IS trong thời gian ngắn.

Hiện, những người trung thành với IS đang ngày càng hoạt động tích cực hơn ở trên mạng với danh nghĩa IS.

Các vụ tấn công mạng tương tự cũng xảy ra với đài truyền hình địa phương Maryland và một tờ báo ở New Mexico, Mỹ.

  • Hoài Linh