Tin tức 24h

Tín nhiệm thấp, cách chức luôn?

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, UB Pháp luật đề xuất nếu ai đó tín nhiệm thấp nên cách chức luôn. 

Giảm chi, loại người kém, ắt có tiền tăng lương

Bên hành lang Quốc hội chiều 22/10, các ĐBQH chia sẻ quan điểm về chuyện tăng lương: cần cắt các khoản chi không hợp lý, loại khỏi bộ máy những người làm việc kém hiệu quả.

Tháng 5/2013 mới trình QH chuyện tăng lương

Chính phủ dự kiến sẽ cân đối ngân sách, nếu tăng lương sẽ báo cáo với Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/2013, còn một số ý kiến từ UB Tài chính - Ngân sách cho rằng, nên tăng luôn từ 1/7/2013.

Quốc hội lo ngại kinh tế trì trệ

Theo đánh giá của Ủy ban Kinh tế QH, nền kinh tế đang đối mặt với tình trạng lạm phát giảm, nhập siêu giảm nhưng cho thấy những dấu hiệu lo ngại về sự trì trệ.

Thủ tướng: 2013 sẽ tăng lương ngay khi có điều kiện

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, sẽ tăng lương ngay khi có điều kiện, ưu tiên người có công và cán bộ hưu trí.

Thủ tướng nhận lỗi về những khuyết điểm của Chính phủ

Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước QH, trước Đảng, toàn dân về tất cả những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ - Thủ tướng bày tỏ.

Cử tri mong xử nghiêm cán bộ biến chất

 Thông qua Mặt trận Tổ quốc, cử tri mong Quốc hội sẽ giám sát việc xử lý nghiêm cán bộ thoái hóa, biến chất.

Ba điểm cộng cho Quốc hội

 Diễn ra vào thời điểm “hậu” Hội nghị Trung ương 6, kỳ họp Quốc hội khai mạc sáng nay hứa hẹn sẽ cực nóng, với 3 đổi mới...

Tai nạn giao thông giảm nhưng không được chủ quan

 Trước báo cáo của Chính phủ về chuyển biến tích cực trong an toàn giao thông, các thành viên UB Quốc phòng - An ninh QH lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, nếu không, tình hình tai nạn, ùn tắc sẽ tái phát.

Chỉ cần người đứng đầu tiết kiệm

Cần thực hành tiết kiệm ở trên tất cả các khoản, chỉ cần người đứng đầu gương mẫu trong tiết kiệm chi - độc giả nêu sáng kiến để có nguồn tiền cải cách lương.

Động đất Sông Tranh hay 'động đất của EVN'?

“Lãnh đạo cứ nói đang an toàn, hãy yên tâm. Xin mời các đồng chí thử về đó ở xem có thấy an toàn không?”, ĐBQH tỉnh Quảng Nam Ngô Văn Minh nói ở phiên điều trần sáng 20/10 về thủy điện Sông Tranh 2.

1/2013, lấy ý kiến dân về sửa Hiến pháp

Thời điểm lấy ý kiến nhân dân về sửa Hiến pháp 1992 sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, từ tháng 1/2013. Dự kiến, bản Hiến pháp sửa đổi sẽ được thông qua vào kỳ họp đầu tiên năm 2014.

Chủ tịch nước: Không hoàn thành nhiệm vụ thì rút lui

Nhân dân đã giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành, thấy mình không hoàn thành thì rút lui”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói với cử tri quận 4, TP.HCM.

Bộ Công thương vẫn đòi thu phí điều tiết điện lực

Bị TVQH “truy” quyết liệt lý do nhất quyết muốn thu phí điều tiết điện lực, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng đành phải giải thích, do lâu nay Cục điều tiết điện lực vẫn phải nhờ EVN “gánh vác” giúp một phần kinh phí...

Không tăng gánh nặng thuế lên vai dân, DN

Bàn kế hoạch thu chi ngân sách 2013, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách đề xuất Chính phủ không nên tạo gánh nặng về thuế đối với người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch nước: Sợ trù úm thì đất nước ra sao?

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi người dân đồng hành chống tham nhũng. Ông trấn an nỗi lo sợ bị trù úm khi tố cáo, "người ta có thể trú úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này".

'TƯ 6 cơ bản đạt yêu cầu nhưng chưa phải là xong'

Tinh thần nghiêm túc của Hội nghị TƯ 6 được Tổng bí thư cho rằng cơ bản đạt yêu cầu nhưng chưa phải là xong. Việc phê bình, kiểm điểm sẽ làm lâu dài, thường xuyên, "làm như rửa mặt hàng ngày".

Chủ tịch QH: Không tiền lấy gì đi chợ?

Cho rằng mục tiêu 2013 là ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và kích hoạt tiêu dùng song lại chủ trương hoãn tăng lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi: Không có tiền thì lấy gì đi chợ?

Có thể hoãn tăng lương 2013 do ngân sách khó khăn

Do tình hình thu chi ngân sách khó khăn nên Chính phủ dự kiến hoãn lộ trình tăng lương năm 2013.

Nên lập công ty duy nhất xử lý nợ xấu

UB Kinh tế Quốc hội cho rằng Chính phủ cần gỡ nút thắt tồn kho, nợ xấu. Trong đó, nên thành lập một công ty duy nhất xử lý nợ xấu trong toàn hệ thống để tránh phân tán nguồn lực.

Tham nhũng, lạm dụng chức quyền ảnh hưởng xấu kinh tế

Chính phủ thẳng thắn thừa nhận tình trạng sách nhiễu lợi dụng chức quyền, tham nhũng trong bộ máy còn phức tạp, ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Luật đất đai: Hoãn để 'chín' hơn?

"Nếu hoãn mà để cho luật chín được thì nên hoãn. Vì còn nhiều chuyện về đất đai chúng ta vẫn chưa quyết khác đi được", ông Đặng Hùng Võ bình luận về dự án luật Đất đai sửa đổi.

Thêm kênh thông tin cho đại biểu QH

Mô hình nào cho thư viện Quốc hội Việt Nam là vấn đề được đặt ra tại hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của Thư viện Quốc hội một số nước trên thế giới”.

Chậm xử lý 'cục máu đông'

Bộ Kế hoạch - Đầu tư thừa nhận tình trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng, được ví như "cục máu đông", vẫn chậm được giải quyết.

Nhập, tách rồi hoãn luật Đầu tư công

Do không chuẩn bị đúng quy trình và thời hạn, dự luật rất được mong chờ là Đầu tư công, mua sắm công chưa thể được trình QH tại kỳ họp cuối tháng này.