Tin tức 24h

Mô hình mới: Tứ diện giáo dục

Với một góc nhìn của người từng là học sinh chuyên toán khóa I của ĐH Quốc gia Hà Nội, GS Trần Văn Nhung - Tổng thư ký chức danh hội đồng giáo sư nhà nước - đúc kết một mô hình mà ông tư duy theo lối toán học.

Thứ trưởng không giỏi ngoại ngữ thì giải thích sao?

Thứ trưởng trở lên toàn là những người có bằng cấp cao cả mà lại kém ngoại ngữ thì giải thích thế nào với thiên hạ đây?

"Lấy đâu ra Thứ trưởng trình độ ngoại ngữ bậc 6?"

 “Bộ Nội vụ quy định thứ thưởng phải có trình độ ngoại ngữ bậc 6 trở lên là quá viển vông, quy định như vậy thì lấy đâu ra thứ trưởng”, ông Trịnh Ngọc Thạch nhấn mạnh.

Những đứa trẻ ám ảnh điểm số

 Áp lực từ gia đình, giáo viên đã khiến những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn suốt ngày quay cuồng với điểm số, danh hiệu.

Thấy gì qua hiện tượng hotboy, hotgirl tự phong?

Từ ngày mạng xã hội Facebook, youtube, báo mạng và truyền hình thực tế phát triển rầm rộ ở Việt Nam thì dường như từ đó, showbiz Việt lắm thị phi hơn.

Lo lắng lớp 49 bạn giỏi, 1 bạn khá

Trong khi ở nhiều trường, xu hướng 80-90% học sinh đạt học lực giỏi khiến phụ huynh bối rối thì trường hợp cá biệt ở một trường THPT của TP.HCM khi có quá nhiều học sinh yếu kém cũng khiến phụ huynh lo lắng.

Nhà khoa học ở nhà thuê, đi làm thuê

Mới tốt nghiệp ĐH thì nhận lương 2 triệu đồng. Tốt nghiệp xong tiến sĩ thì lương 3,5 triệu. Không sinh ra ở Hà Nội, nghĩa là không có một cái nhà do bố mẹ để lại thì sẽ không biết cứ trú ở đâu.

Thư giảng viên: "Chúng ta đừng tự lừa mình!"

VietNamNet xin trân trọng giới thiệu bài viết của anhDương Quốc Việt, Bộ môn đại số- Khoa toán (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội).

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh: 'Dựa vào thầy là vứt đi'

Theo nhà văn Nguyễn Xuân Khánh: "Có một con đường khác để có được kiến thức vững chắc mà không cần tới trường lớp – là tự học."

Ai sẽ dạy con tôi?

Chuyện giáo dục của chúng ta đang rất có vấn đề, chuyện chúng ta cần đổi mới, đổi mới một cách căn cơ hệ thống giáo dục tôi đã được nghe từ khi còn đi học. Tới khi tôi lập gia đình, tôi vẫn nghe.

Cô giáo "mất quyền" hồi đáp học trò "ngỗ ngược"

 Là một giáo viên có thâm niên, có nhiều học sinh thành đạt, nhưng chưa bao giờ tôi tự hào những điều mình làm là to tát. Sau mỗi khóa học sinh, tôi lại càng dày thêm nỗi trăn trở về nghề.

"Hãy để chúng tôi được làm thầy"

Đồng cảm với chia sẻ của nhiều đồng nghiệp, cô giáo Huỳnh Thị Thanh Nga gửi tới VietNamNet bài viết "hãy để chúng tôi được làm thầy" như một chia sẻ về áp lực nhọc nhằn mà người thầy đang gánh.

Nghề giáo không còn tôn sư, mất dần trọng đạo

Từ chia sẻ của cô giáo Trang Nhung - rất nhiều ý kiến đồng cảm cho rằng, giáo viên đang chịu quá nhiều áp lực không đáng.

Tự sự người cha đốc thúc một hành động tốt

Phải chăng cuộc sống thường ngày quá khắc nghiệt, lu bù làm cho mọi người không còn nhiều những giây phút suy tư về cuộc sống?

Quyền của người thầy ngày càng bị rẻ rúng?

 Lớp chủ nhiệm cũng thường được thầy cô ví như “con đẻ” của mình, mọi buồn vui đều dồn hết vào “đứa con” tinh thần ấy. Nhưng cũng vì thế mà nhiều thầy cô chủ nhiệm mất ăn, mất ngủ...

'Mong Bộ Giáo dục có khí phách đi đến cùng'

"Những lần cải cách trước có phần luẩn quẩn nhưng lần này chúng ta đã đi đúng. Vấn đề là phải có khí phách đi đến cùng".

Bỏ tư duy 'đồng phục' của giáo dục đại học

Vấn đề cấp thiết của giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam nếu muốn đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế về giáo dục thì phải phân tầng.

Đại học nào nên 'bắt cá bé'?

Tại hội nghị tổng kết 20 năm phát triển các trường ĐH, CĐ ngoài công lập mới đây, hiệu trưởng Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng gây sóng gió với phát biểu khiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phải đăng đàn để “sửa” tư duy “bắt cá bé”.

Lùi đề án 34.000 tỷ, Bộ Giáo dục đã dám sửa sai

Đánh giá cao quyết định lùi đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa, các chuyên gia giáo dục cũng đặt vấn đề: Bộ GD-ĐT có thực lòng muốn sửa?

"Ngậm bồ hòn" khi con bị cô mắng tái mét

Nhận được đề văn “Em hãy miêu tả anh (chị) ruột trong gia đình hoặc họ hàng”; cậu bé viết đoạn trên tả anh, đoạn dưới tả chị. Hôm sau, cu cậu liền bị cô mắng cho tái mét cả mặt mày.

'Nên dừng gói 34.000 tỷ để làm cách mạng thực sự'

"Vấn đề của giáo dục hiện nay không phải là đổi mới mà gọi chính xác hơn là cuộc cách mạng thực sự. Vì vậy, hãy dũng cảm bỏ hết tất cả và nghiêm túc làm lại từ đầu"  - TS Nguyễn Khắc Thuần thẳng thắn.

12 năm học văn chương để thi nghị luận xã hội?

Các đề thi mở khi xuất hiện thường được ca ngợi, nhưng những người trong nghề đã bắt đầu cảm thấy có vướng mắc với kiểu câu hỏi “thời thượng” này.

"Lãnh đạo nhẩm một cái là tới chục ngàn tỷ đồng"

 Không chỉ tỏ ra băn khoăn về kế hoạch cụ thể của đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, dư luận còn thấy choáng váng về mức kinh phí cần cho đề án này.

'Dạy và học văn đầy nghịch lý'

Tại hội thảo Đổi mới kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn trong trường phổ thông mới diễn ra, có những nhà giáo đã “tranh thủ” chia sẻ về thực trạng dạy và học văn trong nhà trường.

Thất nghiệp, cử nhân đổ xô học trung cấp

 Tình trạng thừa thầy thiếu thợ trên thị trường lao động hiện nay dẫn đến xu hướng “liên thông ngược”: những người đã có bằng đại học, cao đẳng đổ xô đi học trung cấp, học nghề để kiếm việc làm.