Tin tức 24h

Cán bộ sai phạm trước tiên là do cám dỗ quyền lực, vật chất

Xét đến ngọn ngành mọi sự trên đời cũng đều là vấn đề con người, do con người, vì con người. Vì vậy, việc một số cán bộ được cho là có tài vi phạm pháp luật không thể nói vì cơ chế, vì hạn chế của bộ máy.

Đại tướng Tô Lâm gửi thư khen Công an tỉnh Hà Nam

Ngày 26/4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Hà Nam vì đã có thành tích là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân.

Xây dựng bảng giá đất còn mang dáng dấp của 'bình mới rượu cũ'

Phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), có ý kiến lo ngại các quy định về xây dựng bảng giá đất chưa đảm bảo tính độc lập, khách quan, còn mang dáng dấp "bình mới, rượu cũ” và vẫn tồn tại tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

Chủ tịch TP.HCM: 'Làm đúng quy trình, đó chính là cơ sở để bảo vệ cán bộ'

Trước đề xuất của cấp cơ sở về việc lãnh đạo TP phải triển khai cơ chế bảo vệ cán bộ trước tâm lý e ngại, không dám nghĩ, dám làm, Chủ tịch TP.HCM nói: “Làm đúng quy trình, đó chính là cơ sở để bảo vệ cán bộ".

Chủ tịch nước: Tiếp tục đẩy mạnh, xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết còn nhiều vụ việc xử lý tham nhũng đang tiếp tục làm và sẽ sớm thông tin công khai.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống công nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.

Quảng Ninh điều động, phân công 3 nhân sự chủ chốt

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh điều động, phân công 3 nhân sự chủ chốt liên quan đến các vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Hạ Long và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chi hơn 900 tỷ nếu cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi

Theo ước tính của Chính phủ, với 19 triệu trẻ dưới 14 tuổi nếu đều có nhu cầu cấp căn cước, chi phí tốn khoảng hơn 900 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn có Cục trưởng mới

Tân Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Điều, hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết cùng với lãnh đạo Cục Thuế tỉnh chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Uruguay

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên thăm Uruguay trong 30 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đề xuất thêm 6 vị trí trong công an có hàm cao nhất là cấp tướng

Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân quy định bổ sung thêm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng.

Chỉ cán bộ có sai phạm mà chưa bị ‘lộ’ mới phải lo sợ

Cán bộ nếu làm đúng pháp luật, không có tư lợi cá nhân thì có gì phải sợ. Chỉ người có sai phạm mà chưa bị “lộ” mới lo sợ, không biết khi nào cơ quan bảo vệ pháp luật hỏi đến.

Hàng triệu công chức, viên chức sắp được tăng lương

Với mức lương cơ sở dự kiến điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023, hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng lương.

Ông Phan Đình Trạc: 'Có bệnh phải chữa ngay, không nuôi ung thành họa'

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị phải quán triệt và thực hiện phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, “có bệnh phải chữa ngay, không nuôi ung thành họa”.

Cán bộ né tránh, sợ sai, không dám làm chính là tiêu cực

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai nên không dám làm, không dám nghĩ chính là tiêu cực.

Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam nhận Huân chương ghi công của Thổ Nhĩ Kỳ

Để ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trao tặng Huân chương ghi công cho đại diện Đoàn cán bộ, chiến sĩ của Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt.”

Chủ tịch Quốc hội cảm động khi kiều bào ở Argentina vượt 1.000km đến gặp mặt

Kiều bào ở Argentina tuy số lượng rất ít nhưng bà con luôn đoàn kết, gắn bó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm động khi có người tuy tuổi rất cao nhưng đã vượt hơn 1.000 cây số về Thủ đô tham dự cuộc gặp mặt.

Lần đầu tiên tổ chức giải báo chí viết về 'Nông nghiệp, nông dân, nông thôn'

Giải báo chí viết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" năm 2023 có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa những mục tiêu về xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Việt Nam-Argentina hợp tác như đồng đội bóng đá, nhịp nhàng của điệu nhảy Tango

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Việt Nam - Argentina sẽ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa như tinh thần đoàn kết, đồng đội của bóng đá và phối hợp nhịp nhàng của điệu nhảy Tango.

Người Việt đầu tiên tham gia ban lãnh đạo Ủy ban Luật pháp quốc tế

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này là thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) của Liên Hợp Quốc, vừa đắc cử vị trí Báo cáo viên chính của ILC.

Đoàn kiều bào dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đoàn đại biểu gồm hơn 70 kiều bào đến từ 23 quốc gia do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu làm trưởng đoàn đã về thăm, dâng hương tưởng niệm và làm lễ báo công, tri ân công đức tổ tiên tại Đền Thượng, khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phó Thủ tướng: Làm rõ tình trạng ép khách của ngân hàng mua bảo hiểm

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin phản ánh về các tồn tại, bất cập có liên quan đến đại lý bảo hiểm độc quyền tại ngân hàng; tình trạng ép buộc, lôi kéo khách hàng của ngân hàng tham gia bảo hiểm.

Lãnh đạo Argentina chia sẻ ấn tượng, kỷ niệm về Việt Nam

Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Argentina đều chia sẻ những ấn tượng, kỷ niệm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

1.141 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý do để xảy ra tham nhũng

Trong 10 năm đã có 1.141 người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.