Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đang có chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 10.

Chiều 22/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Chủ tịch nước và Thủ tướng chúc mừng, đánh giá cao kỳ họp tham vấn chính trị hai nước đã thành công tốt đẹp, góp phần thiết thực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

Tại cuộc gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, kề vai sát cánh cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. 

saleumxay kommasith vo van thuong 5.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Hai bên vui mừng về những thành tựu hợp tác, đặc biệt việc hai nước phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi đoàn và cơ chế hợp tác song phương quan trọng. Hai bên khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào là có một không hai trên thế giới.

Chủ tịch nước và Phó Thủ tướng Lào cho rằng, hai bên tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục thế hệ sau phát huy tình cảm quý báu của Đảng và nhân dân hai nước, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc đã luôn sát cánh, chia sẻ ngọt bùi trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều.

saleumxay kommasith vo van thuong 3.jpg

Chủ tịch nước khẳng định trên tinh thần đồng chí anh em, Việt Nam sẽ hết lòng ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024.

Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào, sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, có đội ngũ cán bộ chất lượng cao.

Thủ tướng nhấn mạnh cần gia tăng kết nối giữa hai nền kinh tế và cùng phối hợp chia sẻ đường lối phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

saleumxay kommasith pham minh chinh 1615.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith vui mừng trước sự phát triển ngày càng bền chặt, hiệu quả của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; trân trọng cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, vô tư của Việt Nam dành cho Lào.

Quan hệ chính trị hai nước ngày càng gắn bó bền chặt và tin cậy. Các lĩnh vực hợp tác chủ chốt khác như quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo và hợp tác giữa các địa phương đều được quan tâm thúc đẩy và có bước phát triển mới. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành liên quan hai nước khẩn trương rà soát các lĩnh vực hợp tác; phối hợp giải quyết vướng mắc các dự án hợp tác trọng điểm; cùng phấn đấu đưa quan hệ hợp tác hai nước sang trang mới, ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

saleumxay kommasith pham minh chinh 1749.jpg
Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẽ hỗ trợ tối đa trong khả năng có thể để Lào đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2024.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith nhất trí với nội dung trao đổi của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khẳng định hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong vấn đề khu vực và quốc tế.

Trước đó, sáng 22/11, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã tiến hành tham vấn chính trị.

Tại cuộc tham vấn, hai Bộ trưởng đã trao đổi sâu rộng, thực chất, tập trung rà soát nội dung hợp tác song phương thời gian qua, việc chuẩn bị cho hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai nước thời gian tới.

1vnn 1201.jpg
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động của Lào cho năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Hợp tác kinh tế có những chuyển biến tích cực, thực chất và hiệu quả hơn, 10 tháng đầu năm kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1,3 tỷ USD. Các dự án trọng điểm được quan tâm thúc đẩy, trong đó một số dự án đã bàn giao, vận hành; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ.

Hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh, ổn định cho mỗi nước. 

Hai bên cũng không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tuyên truyền trong thế hệ trẻ hai nước về quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

1vnn 1562.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith mời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Lào và đồng chủ trì kỳ họp tham vấn trong năm 2024.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao ngày càng được đẩy mạnh trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021 - 2025. Hai bên nhất trí duy trì và đẩy mạnh cơ chế hợp tác định kỳ giữa hai Bộ như Chương trình hành động tăng cường hợp tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho các bộ, ngành, địa phương của Lào; công tác nghiên cứu chiến lược...

Hai bên thông báo cho nhau về chính sách đối ngoại của mỗi nước, chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm và phối hợp lập trường trong vấn đề khu vực, quốc tế.