Tin tức 24h

Vụ chôn hóa chất: Đủ căn cứ khởi tố hình sự

 Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga, vụ chôn hóa chất độc hại ở Công ty Nicotex Thanh Thái đã có đầy đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự.

Cát-xê 600 triệu đồng và 'làng công chức'

Các vị quan chức quản lý, có trách nhiệm với nước Việt không thể không biết gì về "làng công chức" trong lĩnh vực mình phụ trách.

Không để xảy ra hành vi người dân 'tự phát'

Các cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh Thanh Hóa cần làm rõ vấn đề này, để kịp thời chấn chỉnh và răn đe, không để xảy ra những trường hợp "tự phát" tương tự trong tương lai.

Vụ chôn hóa chất độc hại: Bỏ sót 10 sai phạm?

Có thể thấy vẫn còn rất nhiều vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường chưa được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thanh Hóa đưa vào trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Nicotex Thanh Thái.

Di sản và những "lễ hội sốc"

Mở rộng tầm quốc gia hay thu hẹp ở địa phương với một lễ hội như Chọi trâu Đồ Sơn, là một câu hỏi cần đến sáng kiến của toàn xã hội. Bởi di sản văn hóa có chủ sở hữu là cộng đồng sinh ra và nuôi dưỡng nó.

Ấn tượng trong tuần: Đất đai và... 'tự xử'

Hệ thống cán bộ chính quyền cơ sở là cánh tay nối dài của bộ máy chính quyền quốc gia. Và hệ thống pháp luật là nền tảng pháp luật một quốc gia.

Lễ hội "máu" có nên nâng tầm di sản

 Sự kiện Lễ hội Chọi trâu được công nhận di sản đã thêm một lần đặt ra câu hỏi, có nên đưa những lễ hội “máu” như chém lợn, chọi trâu thành di sản văn hóa quốc gia hay chỉ để như lễ hội tâm linh của địa phương?

Chọi trâu có nên là "Di sản văn hóa Quốc gia"?

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã có nhiều năm trước và mới "phục hồi" 24 năm nay là chuyện của Đồ Sơn, nâng nó lên tầm quốc gia thì lại hoàn toàn là chuyện khác.

Yếu kém có, trách nhiệm thì... ở đâu?

Có một sự thật rất đau lòng, cùng với những 'thăng trầm, đầy vơi' của quỹ BHYT là đan xen những thông tin về những ca/ hiện tượng tử vong đột ngột tại các bệnh viện.

Khi người dân hành động tự phát

"Người dân địa phương tự phát ngăn chặn sai phạm của Nicotex là cần thiết, nhưng nếu việc này do một đoàn thể xã hội nào đó tổ chức thì hợp lý hơn, tránh được khả năng manh động".

Cỗ máy kiếm tiền và chuyện đẻ biệt thự, xe sang

Nhân cách và kiến thức thì chỉ đẻ ra sự...kính trọng. Trong khi địa vị mới đẻ ra bổng lộc, mới đẻ ra rất nhiều thứ- biệt thự, xe hơi, nhà lầu, con cái du học ngoại quốc...

Luật mơ hồ hay con người vô cảm?

Theo kết quả thanh tra của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) năm 2012, có hơn 90% số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thanh tra đã không xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường.

Sự công bằng luôn gây tranh cãi

 Không ở đâu luật pháp qui định “mọi người đều bình đẳng”, vì điều đó không thể có, nhưng gần như pháp luật của quốc gia nào cũng qui định “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”.

Chín sai phạm vụ chôn hóa chất độc cần làm rõ

Nếu những vấn đề sai phạm về môi trường nêu trên là đúng, thì công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái sẽ bị xử phạt rất nặng.

Chôn hóa chất độc: Bao che hay buông lỏng quản lý?

Nếu cho rằng công ty này cố tình vi phạm, câu hỏi đặt ra là tại sao một công ty có nguồn chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng lại không bị các cơ quan quản lý môi trường phát hiện và xử lý?

Nhẫn tâm và vô cảm - bệnh mãn tính?

Công việc cần làm ngay là điều tra đánh giá mức độ ô nhiễm, tiến hành xử lý kịp thời các thùng phuy chứa thuốc trừ sâu bị bục do thời gian, thuốc ngấm vào đất rồi vào nước sẽ nguy hiểm.

Ông Vũ Khoan luận về ba loại quyền lực

'Lãnh đạo, quản lý có 3 loại quyền lực: Địa vị, kiến thức và nhân cách, trong đó hai quyền lực sau có sức hấp dẫn đích thực hơn loại quyền lực thứ nhất'.

Lương khủng, chất độc khủng và... tha hóa khủng

Những kẻ tham nhũng, nhóm lợi ích chính là "vật cản", là chướng ngại vật to lớn trên hành trình phát triển.

Vẫn áy náy mình chưa 'thành người'

Nếu chúng ta còn chần chừ không quyết tâm cải tổ nền GD, Việt Nam có nguy cơ sẽ mất cơ hội tìm được chỗ đứng vững vàng và ngang hàng với các nước láng giềng trong thế kỷ này.

Năm nay, cổng trường có đổ?

Các bậc cha mẹ đừng quên rằng người quyết định thành công hay thất bại trong học tập chính là mỗi cá nhân học trò.

Học để làm ... 'ông nọ, bà kia'?

Thành tích "nổi bật" của GD Việt Nam thời gian qua là đã đào tạo được một đội ngũ quan chức chiếm tới 70% "nguyên khí" quốc gia, chỉ còn 30%  làm việc trong lĩnh vực GD, khoa học.

Vốn ODA: Minh bạch cần được luật hóa

Các nhà tài trợ quốc tế thì rất "kỵ" xung đột lợi ích trong dự án của họ. Việc ngăn chặn xung đột lợi ích thường đi kèm với điều kiện minh bạch (transparency), nên đây là yếu tố quan trọng cần phải được luật hóa.

Ấn tượng trong tuần: Hát 'lót' và lời xin lỗi muộn mằn

Người Việt mình được cái tính lạc quan, lúc nào cũng thích hài hước, thành thử các vụ việc rồi sẽ cứ na ná như Gala Gặp nhau cuối năm.

Ai để xảy ra chuyện lương khủng?

 Dù một số giám đốc nhận lương khủng đã “nhận khuyết điểm” song để họ “tâm phục khẩu phục” thì có lẽ vẫn chưa.

Hãy nói lời xin lỗi như một Mr

Các fan của anh, và cả những người ghét anh, mong những giọt nước mắt anh đã rơi khi chủ động tìm đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không phải là nước mắt cá sấu.