“Các khẩu pháo M109 vừa tới Ukraine đã cho thấy nhiều kết quả tốt trong thực chiến. Tôi chân thành biết ơn người đồng cấp Latvia Artis Pabriks cũng như người dân Latvia vì sự hỗ trợ ‘vững chắc’ của họ”, trang Defence Blog dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói.

Pháo M109 của quân đội Latvia. Ảnh: Army Recognition

Theo Defence Blog, sáu pháo tự hành M109 vừa được chính quyền Riga chuyển cho Kiev trước đây từng nằm trong biên chế quân đội Áo vào những năm đầu thập niên 2000, sau đó số khí tài này đã được Latvia mua lại. 

M109 là pháo tự hành được BAE Systems Platforms & Services, một công ty con của Tập đoàn BAE Systems, thiết kế và sản xuất cho quân đội Mỹ vào những năm 1960. Tính tới năm 2013, loại khí tài này đã có đến 13 phiên bản nâng cấp. 

Bản vẽ bên ngoài pháo tự hành M109. Ảnh: Pinterest

M109 nặng 24,07 tấn; dài 9,12m tính cả nòng pháo; rộng 3,15m; cao 3,28m. Khả năng nâng góc nòng pháo của M109 nằm trong khoảng 3-75 độ. Tốc độ bắn tối đa đạt 4 phát/phút, và kíp vận hành có 6 người.

Xe được trang bị một động cơ diesel 8V71T có sức kéo 450 mã lực, nên M109 có thể di chuyển với vận tốc 65 km/h trên địa hình bằng phẳng và phạm vi hoạt động đạt 390km.

Theo trang quân sự Mil.in.ua, pháo M109 có tầm bắn 22km với đạn thông thường và 30km với đạn tăng tầm. Tuổi thọ nòng pháo M109 có thể đạt tới 7.500 phát. Ngoài ra, xe còn được trang bị một súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7 x 99mm NATO trên nóc với cơ số 500 viên để chống lại bộ binh đối phương.

Video: Latvijas armija