son-la-1.jpg
Thực hiện chỉ đạo mỗi huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở phấn đấu xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu của cấp mình, đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã có 1.237 mô hình đăng ký thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện, trong đó nhân rộng các phong trào hay, đề cao và phát huy các mô hình tốt, cách làm hay, nhằm tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh. 

Sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay, tỉnh Sơn La đã xuất hiện các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị có nhiều mô hình hay, sáng tạo, có sức lan tỏa ã đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Sơn La, mỗi huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở phấn đấu xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu của cấp mình, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... từ đó góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, tạo chuyển biến khá rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, hiểu dân, làm cùng nhân dân, đối thoại với nhân dân. Đến nay, đã có 1.237 mô hình đăng ký thực hiện.

Tại huyện Thuận Châu, ngoài việc chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cơ sở xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai học tập chuyên đề toàn khóa. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn những nội dung làm theo Bác sát thực để xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh là mỗi huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở phấn đấu xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu của cấp mình, Huyện ủy đã lựa chọn các khâu đột phá, như: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phát triển công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, đô thị; phát triển du lịch; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau thời gian triển khai, đến nay, huyện Thuận Châu đã có 92 mô hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, có 110 cá nhân, tập thể được các cấp biểu dương, khen thưởng và 96 tập thể và 265 cá nhân được ghi danh "Người tốt, việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Còn tại huyện Sốp Cộp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 2 nội dung làm theo Bác mang tính đột phá để chỉ đạo, tổ chức thực hiện, gồm: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển nông, lâm nghiệp toàn diện, bền vững và đúng hướng, tập trung các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, xác định những nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Hiện nay, đã có 42 nội dung mang tính đột phá của các địa phương, đơn vị đã đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Các đơn vị đã đăng ký 37 mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, hiểu dân, làm cùng nhân dân, đối thoại với nhân dân.

Hay như huyện Phù Yên, xác định nội dung làm theo Bác mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, đề ra những giải pháp giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm, như giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, vướng mắc trong giải quyết chế độ chính sách, cải cách thủ tục hành chính...

Đến nay, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban ngành xây dựng mô hình tiêu biểu thực hiện phù hợp với cấp mình, đơn vị mình. Theo đó, hiện nay, huyện có 70 mô hình tiêu biểu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn trên 15%. 

Đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, Sơn La sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội Sơn La ngày càng vững mạnh.

Thu Hằng và nhóm PV, BTV