- Ban Nội chính tỉnh Gia Lai vừa biểu dương và thưởng 10 triệu đồng cho một công dân vì tố cáo cán bộ tham ô.

Thông tin từ Ban Nội chính tỉnh Gia Lai cho biết, một công dân vừa được biểu dương và thưởng 10 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin, chứng cứ, tố giác một cán bộ đang công tác tại UBND huyện Đắk Pơ có hành vi tham ô.

Theo đó, công dân này đã cung cấp thông tin về hành vi giả mạo chữ ký và tham ô tài sản của bà Vũ Thị Thu Thủy (nguyên thủ quỹ, kiêm văn thư UBND huyện và HĐND huyện Đắk Pơ).

{keywords}
Trụ sở UBND huyện Đắk Pơ nơi bà Thủy công tác

Nguồn tin này đã góp phần giúp cơ quan điều tra, Công an huyện Đắk Pơ tiến hành điều tra, làm rõ việc bà Thủy giả mạo chữ ký của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Pơ và lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện để chiếm đoạt số tiền hơn 147 triệu đồng từ ngân sách địa phương.

Tại cơ quan điều tra, bà Thủy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khắc phục hậu quả với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Công an huyện Đắk Pơ đã khởi tố bị can Vũ Thị Thu Thủy điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Vụ án hiện đang chờ được xét xử.

Xử vụ Vinashinlines: 'Tôi tự hào không tham nhũng một xu'

Xử vụ Vinashinlines: 'Tôi tự hào không tham nhũng một xu'

Trong phiên xử sáng nay, tất cả các bị cáo trong vụ tham ô và rửa tiền tại Vinashinlines đều không nhận tội.

Xử phúc thẩm đại án tham nhũng ngàn tỷ tại Agribank

Xử phúc thẩm đại án tham nhũng ngàn tỷ tại Agribank

Tòa án cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo vụ đại án kinh tế làm thất thoát gần 2.500 tỷ đồng tại Agribank.

Tẩu tán tài sản trong các vụ tham nhũng gây khó thi hành án

Tẩu tán tài sản trong các vụ tham nhũng gây khó thi hành án

Thi hành án trong những vụ án lớn, đặc biệt là án kinh tế, tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn do nhiều tài sản lớn bị che giấu, hợp lý hóa hoặc cố tình tẩu tán.

Nguyên Chi cục trưởng thi hành án tham ô, chiếm đoạt tiền tỉ

Nguyên Chi cục trưởng thi hành án tham ô, chiếm đoạt tiền tỉ

Chi cục trưởng thi hành án dân sự huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) được xác định tham ô, chiếm đoạt số tiền tỉ đồng.

Nguyên Phó văn phòng Sở Nội vụ tham ô hàng trăm triệu đồng

Nguyên Phó văn phòng Sở Nội vụ tham ô hàng trăm triệu đồng

Nữ nguyên phó văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang bị toà án tuyên phạt 4 năm tù giam vì tội tham ô tài sản.

Huyền Thương – Trùng Dương