Tham gia chuyến tuần tra liên hợp lần này, về phía Cảnh sát biển Việt Nam có biên đội tàu 8004 và 8003 do Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 làm Chỉ huy trưởng.

Về phía Cảnh sát biển Trung Quốc có biên đội tàu 4303 và 4204 do ông Lưu Thiêm Vinh, Phó Cục trưởng Phân Cục Nam Hải, Cảnh sát biển Trung Quốc làm Chỉ huy trưởng.

{keywords}
Tàu tuần tra 8004 của CSB Việt Nam

Trong 3 ngày từ 19 đến 22/10, lực lượng hai bên đã tổ chức tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Phạm vi trải dài trên 13 điểm với quãng đường 255,5 hải lý. Điểm đầu từ Đông Nam đảo Trần (tỉnh Quảng Ninh) 14 hải lý đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) 48 hải lý.

Phương thức kiểm tra được thực hiện theo đội hình 2 hàng dọc song song ở hai bên đường phân định, khoảng cách giữa hai biên đội là 0,5 hải lý; biên đội tàu nước nào thực hiện tuần tra trên phạm vi vùng biển nước đó.

Quá trình kiểm tra nếu phát hiện mục tiêu cần kiểm tra thuộc vùng biển bên nào thì bên đó chủ trì kiểm tra, bên kia quan sát tại tàu. Sau khi kiểm tra xong, bên chủ trì sẽ thông báo kết quả cho phía bên kia. Bên cạnh đó, nếu phát hiện tàu vi phạm vùng biển thì yêu cầu tàu rời vị trí, bàn giao xử lý.

Song song với các hoạt động, hai bên đã điện đàm trao đổi, tuyên truyền đến tàu cá ngư dân quy định đánh bắt thủy, hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ; tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ hai năm 2021 giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Kết quả của chuyến tuần tra lần này góp phần thực hiện tốt luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước ký ngày 25/12/2000.

Thanh Bình - Ảnh Đình Thành