XEM CLIP:

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2019, chiều nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng đông đảo bà con kiều bào đã thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo.

{keywords}
Tổng bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn vào đền Ngọc Sơn dâng hương
{keywords}
 
{keywords}
Tổng bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn dâng hương ở đền Ngọc Sơn 
{keywords}
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng bà con kiều bào thực hiện nghi thức thả cá chép
{keywords}
 
{keywords}
 

 

 

{keywords}

 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Tổng bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân hỏi thăm người dân 
{keywords}
 

Xuân Quê hương 2019 gồm nhiều hoạt động hướng về cội nguồn như dâng hương tại điện Kính Thiên, nghi thức thả cá chép truyền thống…

Theo lịch trình, chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp đoàn kiều bào. Tối nay, chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương 2019”  với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước diễn ra ngay sau khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai xuân tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Xuân Quê hương là chương trình thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức, dành cho kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Tết Nguyên đán. Đây là sự kiện được cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài quan tâm và chờ đón.

Những người con xa xứ xúc động dâng hương tại điện Kính Thiên

Những người con xa xứ xúc động dâng hương tại điện Kính Thiên

 Ông Trần Năng Huệ, Việt kiều Úc lần thứ 2 tham dự Xuân quê hương. Theo ông, dù ở phương trời nào, những công dân Việt vẫn luôn hướng lòng mình về đất mẹ.  

Thái An - Xuân Quý - Phạm Hải