Chiều 1/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ông Vương Nghị thăm Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực thúc đẩy các mặt hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu đậm về ý nghĩa của quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Việt Nam luôn ủng hộ nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò ngày càng quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư đánh giá cao những tiến triển rất tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước, đặc biệt là những thành quả nổi bật trong 15 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên, đặc biệt cơ quan đối ngoại, ngoại giao của hai Đảng, hai nước phát huy vai trò đầu mối trong thúc đẩy toàn diện quan hệ, trọng điểm là tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao nhằm tạo định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, tạo không khí thuận lợi cho tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhất trí cao, tiếp thu ý kiến định hướng quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Ông Vương Nghị đã thông tin về những nhận thức chung và kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được tại phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Nhà ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh dưới sự chỉ đạo và định hướng của hai Tổng Bí thư hai Đảng, các ngành các cấp của hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả các lĩnh vực, tăng cường tin cậy chính trị, không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

vna potal tong bi thu nguyen phu trong tiep chu nhiem van phong uy ban cong tac doi ngoai tu dc 7108857.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Vương Nghị. Ảnh: TTXVN
vna potal tong bi thu nguyen phu trong tiep chu nhiem van phong uy ban cong tac doi ngoai tu dcs trung quoc vuong nghi 7108855.jpg
Ảnh: TTXVN
vna potal tong bi thu nguyen phu trong tiep chu nhiem van phong uy ban cong tac doi ngoai tu dcs trung quoc vuong nghi 7108852.jpg
Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng sâu sắc của việc vừa qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm tỉnh Lạng Sơn, trồng “cây Hữu Nghị” tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (25/8/2023), qua đó giáo dục các thế hệ mai sau luôn ghi nhớ tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, cùng kiên trì đi lên Chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông, các nhà lãnh đạo tiền bối giữa hai nước dày công vun đắp là tài sản chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Việt Nam luôn coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. 

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Trung Quốc luôn ủng hộ Việt Nam thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến tới hiện thực hóa tầm nhìn, mục tiêu khát vọng phát triển mà Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định. 

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thực chất, trọng tâm là kinh tế - thương mại, đầu tư, giao thông vận tải; tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp của quan hệ hai nước.

Về Biển Đông, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cùng xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Bộ trưởng Vương Nghị nhất trí hai bên tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, triển khai tốt biện pháp hợp tác cụ thể được xác định tại phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Hai nước cần thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, đưa quan hệ không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định.

vuong nghi vo van thuong 4493.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Vương Nghị.
vuong nghi vo van thuong 4618.jpg
vuong nghi vo van thuong 4653.jpg

Tại hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, hai bên đã đi sâu trao đổi về quan hệ song phương, biện pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò điều phối tổng thể của Bộ Ngoại giao hai nước.

Hai Bộ trưởng nhất trí hai Bộ Ngoại giao cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy và phối hợp chuẩn bị chu đáo cho hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp thời gian tới; tăng cường và nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương hai nước. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam; tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt và đường bộ; tích cực trao đổi, sớm tìm ra phương án giải quyết dứt điểm dự án tồn đọng vướng mắc...

Bộ trưởng Vương Nghị đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược giữa sáng kiến “Vành đai, Con đường” với khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai”, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch; phối hợp chặt chẽ trên diễn đàn quốc tế.

Về biên giới lãnh thổ, hai bên nhất trí phối hợp thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; đẩy nhanh mở mới, nâng cấp một số cặp cửa khẩu đã thỏa thuận; triển khai tốt vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, không để ảnh hưởng đến đà phát triển tốt đẹp của quan hệ. 

vuong nghi bui thanh son 4770.jpg
Chiều tối nay, Bộ trưởng Ngoại giao hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
vuong nghi bui thanh son 4873.jpg
vuong nghi bui thanh son 5070.jpg
vuong nghi bui thanh son 5316.jpg
vuong nghi bui thanh son 5193.jpg