Talkshow “Phá đảo nghề tổ chức sự kiện” diễn ra vào ngày 19/3 tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic thu hút sự tham gia của hàng trăm người quan tâm tới tuyển sinh chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện. 

4 yếu tố làm nên thương hiệu của đạo diễn sự kiện thành công

Buổi chia sẻ có sự góp mặt của Đạo diễn Blonde Nguyễn (Nguyễn Lê Thúy Vân), tổng đạo diễn của hơn 350 chương trình như: GenFest, Kennation, Hoàng Thuỳ Linh - Vietnamese Concert, Vũ Cát Tường - 30th Birthday Concert, Tóc Tiên - “Cong” Showcase, Tiger Remix...

Mới đây, chị được biết đến với vai trò đạo diễn sân khấu của chương trình truyền hình thực tế đình đám “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, quy tụ hơn 30 nữ nghệ sĩ trong giới giải trí Việt Nam.   

image001 2.jpg
Đạo diễn Blonde Nguyễn, đạo diễn sân khấu của chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, đạo diễn sự kiện âm nhạc Happy Bee 12, 13, đại nhạc hội thường niên do Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức. Ảnh: FPT Polytechinic

Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực sự kiện, chị Blonde Nguyễn chỉ ra 4 yếu tố giúp chị gây dựng nên thương hiệu của một người đạo diễn sự kiện thành công như hiện nay. 

Trước hết, người “chạy sự kiện”, đặc biệt là đạo diễn, cần phải hiểu rõ cách vận hành của sân khấu và chuyên môn, vai trò của từng người sẽ tham gia vào chuỗi vận hành của sự kiện.  

Bên cạnh đó là tinh thần trách nhiệm vì vai trò nặng nề của đạo diễn là rất cao. Yếu tố thứ ba chính là kỹ năng quản lý vì mỗi quyết định ảnh hưởng rất lớn tới việc sự kiện sẽ trở nên như thế nào.  

“Càng về sau, với những dự án lớn, trách nhiệm của các bạn không chỉ đơn thuần là vài trăm triệu mà có thể lên tới hàng chục, hàng trăm tỷ. Do đó, quyết định sai có thể ảnh hưởng và gây ra thiệt hại rất lớn”, nữ đạo diễn chia sẻ. 

Yếu tố cuối cùng, được xem là điều quan trọng nhất chính là kinh nghiệm “thực chiến” trong ngành. Theo nữ đạo diễn, những vấn đề mới và phát sinh là điều không thể tránh khỏi trong ngành tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, kinh nghiệm sẽ giúp vấn đề được giải quyết hiệu quả và nhanh chóng hơn. 

“Với ngành tổ chức sự kiện, không có vấn đề là chuyện bất thường, có vấn đề mới là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chúng ta cần sử dụng những kinh nghiệm mà mình đã có để xử lý chúng và giảm thiểu rủi ro xuống mức tối đa”, chị Blonde Nguyễn cho hay. 

image002 1.jpg
Đông đảo sinh viên quan tâm tới lĩnh vực tổ chức sự kiện và tuyển sinh chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện đến tham dự talk show tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic. Ảnh: FPT Polytechnic

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên ngành tổ chức sự kiện

Bên cạnh những lời khuyên cho vị trí tổng đạo diễn và đạo diễn sân khấu, chị Blonde Nguyễn cũng dành lời khuyên đặc biệt cho sinh viên FPT Polytechnic có định hướng dấn thân vào ngành tổ chức sự kiện, cần xác định một định hướng cụ thể cho mình ngay từ đầu. 

Theo nữ đạo diễn, ngành tổ chức sự kiện có rất nhiều vị trí và hướng đi như: quản lý dự án, đạo diễn sân khấu... Khi đã chọn được một hướng đi cụ thể, các bạn sinh viên nói riêng và những người mới bước chân vào ngành nói chung cần trang bị những kiến thức liên quan tới vị trí của mình.

“Khi các bạn theo đuổi vị trí đạo diễn sân khấu, các bạn cần trang bị chuyên môn về âm nhạc, cách vận hành sân khấu, hiểu thị trường âm nhạc Việt Nam và cả thế giới. Nếu các bạn muốn làm ở những vị trí mang tính chất quản lý vận hành, các bạn cần những kỹ năng quản lý ngân sách, kỹ năng lãnh đạo…”, chị Blonde phân tích. 

Ngoài những chia sẻ từ nữ đạo diễn của những dự án trăm tỷ, cô Trần Hải Yến - Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, cũng đưa ra cái nhìn toàn cảnh về ngành tổ chức sự kiện, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên quan tâm tới tuyển sinh ngành truyền thông và tổ chức sự kiện như hiện nay. 

image003 2.jpg
Cô Trần Hải Yến - Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế, chia sẻ về quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngành tổ chức sự kiện tại FPT Polytechnic. Ảnh: FPT Polytechnic

Theo cô Yến, nhu cầu tổ chức sự kiện trong các doanh nghiệp những năm gần đây ngày một cao vì các doanh nghiệp muốn thông qua các sự kiện để tiếp cận với công chúng và khách hàng của mình. Đó cũng là lý do cơ hội và tiềm năng về ngành rất rộng mở trong tương lai. 

Để trang bị được cho sinh viên FPT Polytechnic những kinh nghiệm thực chiến về ngành như những gì đạo diễn Blonde Nguyễn chia sẻ, theo cô Yến, nhà trường luôn lấy phương châm “vừa thực học, vừa thực nghiệp”, thầy cô là những người dẫn đường cho sinh viên để xây dựng nên một thế hệ sinh viên FPT Polytechnic “vừa hồng vừa chuyên” trong ngành tổ chức sự kiện nói riêng và những ngành học khác nói chung. 

Lệ Thanh