Reuters trích dẫn từ nguồn tin quen thuộc cho biết, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa vừa gửi thư từ chức qua email tới người phát ngôn của Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. Nguồn tin cho biết thêm, hiện vẫn chưa rõ liệu bức thư được gửi dưới dạng email và trong thời gian ông Rajapaksa đang ở Singapore liệu có được chấp nhận hay không.

Động thái này của ông Gotabaya Rajapaksa diễn ra chỉ vài giờ sau khi máy bay chở ông cùng vợ là bà Ioma và hai cận vệ hạ cánh xuống sân bay Changi của Singapore. Bộ Ngoại giao Singapore cho hay "đã xác nhận ông Rajapaksa được phép nhập cảnh Singapore dưới dạng chuyến thăm cá nhân". "Ông ấy không xin tị nạn và cũng không được cấp quy chế tị nạn. Nhìn chung Singapore không chấp nhận các yêu cầu tị nạn", thông tin từ Bộ Ngoại giao Singapore nêu rõ.

Như Quỳnh