Ngày 26/9, ông Lê Đình Quyết- Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, bão Noru (bão số 4) được dự báo sẽ đi thẳng vào Quảng Nam, Đà Nẵng, ít có khả năng "bẻ" xuống phía Nam. 

Dù vậy, dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua Trung Trung Bộ nối với hoàn lưu bão số 4 sẽ tác động mạnh đến thời tiết khu vực Nam Bộ trong 2 ngày tới.

Cụ thể, Nam Bộ sẽ ảnh hưởng bởi rìa phía nam của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu bão số 4 nên sẽ có mưa xảy ra nhiều, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng TP.HCM sẽ mưa nhiều về chiều tối.

TP.HCM có khả năng mưa lớn vào chiều tối kết hợp triều cường dâng cao gây ngập nặng

Ông Quyết cho biết thêm, ảnh hưởng của đợt triều cường mới, hiện mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh. 

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện từ ngày 27-28/09 (tức vào ngày 2 và 3 tháng Chín Âm lịch). Tại trạm Phú An, Nhà Bè ở mức 1,58-1,63m (xấp xỉ báo động III).

Do mưa lớn kết hợp triều cường nên khả năng gây ngập nặng tại các khu dân cư, đường phố ở vực trũng, khu vực ven kênh, rạch, sông. Ngoài ra, thời tiết còn kèm giông, gió giật rất nguy hiểm. 

>>Xem tin nóng: Tin bão số 4 - Siêu bão Noru và các chỉ đạo ứng phó khẩn cấp