Điểm sáng nông thôn mới

Là một trong những địa phương đặc thù, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới (TP Huế) không chờ đợi nguồn lực Nhà nước mà chủ động phát huy nội lực để từng bước hiện thực hóa mục tiêu nông thôn mới.

Xã khéo léo huy động sự đồng thuận trong nhân dân, ưu tiên nguồn lực cho những tiêu chí có tác động trực tiếp đến đời sống như giao thông, thủy lợi, trường học, nước sạch, vệ sinh môi trường.

Những con đường đất nhỏ hẹp trước đây giờ được thay thế bằng những tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ. Hàng trăm hộ dân tình nguyện hiến đất, góp ngày công và nguyên vật liệu để mở rộng đường làng, xây dựng trường học, trạm y tế, chỉnh trang nhà cửa. Nhiều gia đình còn mạnh dạn thay đổi cách làm ăn, đầu tư phát triển mô hình sản xuất bền vững.

W-huechungtay.jpg
Phong trào xây dựng nông thôn mới lan tỏa rộng khắp trên địa bàn TP Huế.

Ông Lê Anh Chiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy chia sẻ: “Chúng tôi chọn cách đi từ nhu cầu thiết thực của người dân. Chỗ nào dân cần, dân muốn mà xã có thể huy động được nội lực thì chúng tôi làm ngay. Chính quyền và người dân không còn khoảng cách, cùng ngồi lại bàn bạc để ra quyết sách”.

Nhờ định hướng đúng đắn và cách làm linh hoạt, đến nay Sơn Thủy không chỉ hoàn thành Bộ tiêu chí nông thôn mới mà còn từng bước đạt được các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao với chất lượng thực chất, mang tính bền vững.

Xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà – vùng đất từng đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế nay cũng có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Ngay từ khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể... tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với dân. Không chỉ nói chung chung, cán bộ xã đến từng hộ để giải thích, vận động, lắng nghe tâm tư, từ đó tạo được sự đồng thuận cao.

Điều đặc biệt ở xã Bình Tiến là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhiều người mạnh dạn vay vốn đầu tư mô hình trồng rừng kinh tế, chăn nuôi quy mô lớn, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng. Không những vậy, mỗi đảng viên còn nhận hỗ trợ 1 - 3 hộ nghèo, giúp họ tiếp cận vốn, kỹ thuật, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch UBND xã Trần Đăng Quang thông tin, nhờ phát huy sức dân và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, Bình Tiến đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, đến nay chỉ còn 1,2%, đời sống người dân từng bước nâng cao rõ rệt.

Nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn

Không riêng gì Sơn Thủy hay Bình Tiến, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã lan tỏa rộng khắp các địa phương trên địa bàn TP Huế. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… tổ chức hàng trăm buổi truyền thông, tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ.

Thống kê cho thấy, đến nay toàn TP Huế có 59/78 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đáng chú ý, giai đoạn 2021 – 2024, nhân dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến hơn 195.600 m² đất, đóng góp khoảng 201 tỷ đồng để làm đường, xây cầu, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác.

Nhiều câu chuyện cảm động về người dân hiến đất, chặt cây, phá dỡ cổng rào để mở đường, hay các cụ già dành tiền tiết kiệm ủng hộ xây trường học… đã trở thành những “bông hoa đẹp” tô thắm phong trào.

Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, TP Huế tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu nhiều xã đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu. Trong đó, các tiêu chí về môi trường, thu nhập, chuyển đổi số, nông thôn thông minh, an sinh xã hội... sẽ là trọng tâm trong định hướng phát triển.