TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) bắt đầu triển khai thực hiện số hóa tên đường trên địa bàn. Người dân, du khách có thể tìm hiểu về tên mỗi cung đường ngay trên chính điện thoại của mình thông qua mã QR được gắn trên bảng.

Bí thư Thành đoàn TP Tam Kỳ Nguyễn Thị Ly thông tin, ngày 19/3 vừa qua, đơn vị đã triển khai thí điểm và lắp đặt 12 biển gắn mã QR tại 5 tuyến đường gồm Hùng Vương, Lê Lai, Nguyễn Dục, Trưng Nữ Vương, Lê Lợi.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ Nguyễn Hồng Lai, số hóa tên đường góp phần hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa trong công tấc quản lý tên đường; số hóa trong lĩnh vực lưu trữ, truyền thông, giáo dục lịch sử theo hướng hiện đại. Du khách cũng như người dân dễ dàng tìm hiểu lịch sử các vị danh nhân, vị trí con đường mình đang sống. 

Thành đoàn Tam Kỳ lắp đặt bảng hiệu mã QR phục vụ du khách.

“Chúng tôi chuyển đổi thông tin tên đường dưới dạng tệp tin điện tử (mã QR). Du khách, người dân chỉ cần quét mã bằng điện thoại, thông tin về tên đường sẽ được xuất hiện nhanh chóng trên màn hình”, ông Lai nói.

Thông tin được cập nhật bao gồm: ngày sinh, ngày mất, tóm tắt cuộc đời, sự nghiệp hoặc ý nghĩa sự kiện, định danh của tên đường, thông tin về tuyến đường…

Người dân, du khách dễ dàng tìm hiểu tên đường trên chính điện thoại của mình.

Thành phố sẽ lắp đặt mã QR bên dưới và song song với bảng tên có sẵn. Ngoài mã QR còn có dòng chữ thông tin tên đường bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Hoặc in decal mã QR dán trực tiếp lên bảng tên đường hiện có.

Phó Phòng Văn hóa – Thông tin TP Tam Kỳ Nguyễn Hữu Kiệt cho hay, phòng đang xây dựng phương án cụ thể, dự kiến thực hiện trong dịp hè này.

“Các phường đã xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thành việc này trong quý 3. Phòng GD&ĐT cũng đã có văn bản chỉ đạo các trường cử giáo Tiếng anh hỗ trợ địa phương dịch thông tin sang tiếng anh trong giai đoạn 2”, ông Kiệt nói.

Mục tiêu của TP Tam Kỳ hướng đến là thực hiện số hóa 292 tên đường trên 9 phường nội thành.