Trển khai Đề án “Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và phổ biến vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong các khu dân cư, sáng 6/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong khu dân cư năm 2023 tại khu phố Phước Hậu 1.

tiep-can-phap-luat-5-1.jpg
Các đại biểu được phổ biến về Đề án "Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân".

Tại hộ nghị, các đại biểu được phổ biến về Đề án “Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và các chuyên đề pháp luật như: Luật Đất đai, Luật Giao thông, Luật Dân sự và các chính sách pháp luật khác…

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Tuy Hòa nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân; từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; nâng cao trách nhiệm, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, nghiên cứu và tự giác tuân thủ pháp luật của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh.

Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân khu phố Phước Hậu 1, phường 9 nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Người dân có thể tìm hiểu pháp luật qua nhiều nguồn như: Sách, báo, trang thông tin điện tử, tin chính thống trên mạng… Bên cạnh đó, mỗi một người dân có ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật trong đời sống hàng ngày chính là một tuyên truyền viên trong mạng lưới phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật đến người thân, bạn bè. 

Năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Tuy Hòa và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nhất là trong việc rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật; đề xuất giải pháp, biện pháp tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin pháp luật được thuận lợi, kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền tại các đơn vị. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng kiến thức về tâm lý, đặc biệt là tâm lý tội phạm để đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao tinh thần, ý thức cảnh giác, tự bảo vệ bản thân.

Quỳnh Nga