Trung Quốc vừa ra mắt một máy bay không người lái do thám công nghệ cao tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Chu Hải.


CH-5 có thể bay lâu và xa hơn các loại máy bay không người lái khác, bao gồm khả năng tiến hành ném bom lên tới 2 ngày với chặng bay dài 20.000km.

Daily Star cho biết, CH-5 được chế tạo để trở thành “một trong những máy bay chiến đấu không người lái uy lực nhất thế giới”. Trung Quốc đã xin được giấy phép xuất khẩu loại vũ khí này.

{keywords}
CH-5 tại Triển lãm Hàng Không Quốc tế Chu Hải.

“Một số quốc gia đã bày tỏ ý định mua CH-5 và chúng tôi đang thương lượng với họ”, giám đốc dự án Shi Wen nói.

{keywords}
Chiếc máy bay không người lái này có thể bay liên tục trong 2 ngày.

CH-5 được ra mắt chỉ một ngày sau khi Trung Quốc trình làng chiến đấu cơ tàng hình J-20 dài 20,4m và có thể di chuyển với tốc độ lên tới 2.100 km/giờ.

Sầm Hoa

Xem lính Triều Tiên dùng đầu đập vỡ gạch

Trong một đoạn video tuyên truyền, binh sỹ Triều Tiên đã tham gia tranh tài trong một cuộc diễn tập quân sự với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Giấu tiền ở nước ngoài, quan tham vẫn ‘lòi đuôi cáo’

Dư luận cho rằng, đây là lần đầu tiên một quan tham bị khởi tố về tội có tiền gửi tại ngân hàng ở nước ngoài.

TQ trình làng "Mãnh Long" J-20

Sáng 1/11, Trung Quốc đã chính thức ra mắt hai chiếc chiến đấu cơ tàng hình J-20 tại Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải, Quảng Đông.