trái phiếu

Cập nhập tin tức trái phiếu

Nhiều ‘đòn bẩy’ giúp thị trường bất động sản sắp ‘ấm’ lên

Theo chuyên gia, sự vào cuộc của Chính phủ giúp tháo gỡ điểm nghẽn về pháp lý, về chính sách tín dụng… dự báo thị trường bất động sản sẽ “ấm” lên từ quý III năm nay.

Một chủ tịch liên tục bị bán giải chấp, ông lớn điêu đứng muốn tăng vốn tỷ USD

Sóng gió chưa hết với một đại gia bất động sản miền Bắc khi chủ tịch tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu, trong khi đó một ông lớn địa ốc miền Nam có dấu hiệu hồi phục.

Các chủ nợ thất vọng về kế hoạch cơ cấu nợ của ‘ông lớn’ BĐS Trung Quốc

Đại diện một trái chủ ví kế hoạch cơ cấu nợ của China Evergrande giống như “cho ai đó mượn một thùng gạo để rồi nhận lại hai hạt gạo mỗi năm”.

'Ông lớn' bất động sản lên kế hoạch tái cơ cấu khoản nợ 22,7 tỷ USD

Đang có khoản nợ lên đến 300 tỷ USD, China Evergrande được cho là tập đoàn bất động sản nợ nhiều nhất thế giới. Tập đoàn này vừa đề xuất phương án xử lý khoản nợ nước ngoài 22,7 tỷ USD.

Doanh nghiệp huy động cả tỷ USD trái phiếu chỉ trong 2 tuần

Thị trường trái phiếu có tín hiệu ấm trở lại sau gần một năm ảm đảm. Các công ty bất động sản và doanh nghiệp đầu ngành huy động cả tỷ USD trong hai tuần, sau khi Chính phủ ban hành nghị định gỡ khó cho doanh nghiệp.

Điểm tương đồng khiến ngân hàng Việt cẩn trọng sau khi ngân hàng Mỹ phá sản

Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu không còn khả năng trả nợ thì giá trái phiếu xuống rất thấp, thậm chí là bằng 0. Đây là rủi ro cho các ngân hàng.

Thêm một doanh nghiệp huy động được 4.700 tỷ, trái phiếu bất động sản trỗi dậy

Một doanh nghiệp BĐS mới huy động thành công gần 4.700 tỷ đồng trái phiếu. Trước đó vài ngày, một doanh nghiệp BĐS khác cũng đã hút được 2.300 tỷ đồng trái phiếu.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/3

Sự kiện chứng khoán 21/3: Tổng CTCP Địa ốc Novaland bổ sung điều khoản thánh toán trái phiếu bằng tài sản; bà Phạm Thị Thanh Huyền, chị gái ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Trí Việt mua thành công một nửa số cố phiếu đã đăng ký.

Doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm tiếp tục rót tiền cho công ty con

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đồng ý tăng thêm 371 tỷ đồng vốn điều lệ cho công ty con. Như vậy, đây là lần thứ 3 trong tháng KBC có động thái mạnh tay về tài chính.

Thị trường bất động sản Trung Quốc thoát đáy, giá nhà mới tăng sau 1 năm

Doanh số bán nhà và số dự án khởi công được cải thiện đáng kể, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản Trung Quốc đang dần thoát khỏi khủng hoảng.

Đại gia nào bơm 2.300 tỷ đồng trái phiếu lãi thấp khó tin cho doanh nghiệp BĐS?

Một doanh nghiệp bất động sản từng đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần dự án Dream City, Hưng Yên, vừa huy động thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất rất thấp, chỉ 6%/năm.

Niềm tin trái phiếu vẫn phải đi kèm lãi suất cao

Việc củng cố lại niềm tin cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp bao gồm việc không đánh đồng các doanh nghiệp tốt xấu và quan trọng là vẫn phải xác định được mức lãi suất đủ cao, hấp dẫn hơn gửi tiết kiệm

Trái chủ nghìn tỷ trái phiếu vẫn nắm quyền lực

Theo chuyên gia, nghị định mới về trái phiếu giúp cho doanh nghiệp phát hành có thêm tối đa 2 năm để cầm cự nhưng quyền tự quyết vẫn nằm trong tay các trái chủ.

Sau gỡ khó trái phiếu, doanh nghiệp cần giảm giá nhà, chấp nhận cắt lỗ

Theo HoREA, sau giải pháp tháo gỡ cho thị trường trái phiếu của Chính phủ, các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản phải chấp nhận “bán lỗ để cắt lỗ” để có thanh khoản, có dòng tiền…

Doanh nghiệp bất động sản 'đỡ áp lực trái phiếu đến hạn', vẫn lo đàm phán trái chủ

Đại diện một số doanh nghiệp bất động sản cho rằng, quy định mới về trái phiếu giúp doanh nghiệp cảm thấy đỡ nghẹt thở hơn, đỡ áp lực về tài chính trong thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn.

Doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm mua lại sớm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) của ông Đặng Thành Tâm vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu, giá trị 1.000 tỷ đồng.

Một công ty bất động sản đến hạn trả 180 tỷ đồng trái phiếu, chỉ trả được 2 tỷ

Công ty An Khải Hưng phải trả gần 180 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 23/2 nhưng do không thu xếp được nguồn tiền, đến nay mới thanh toán được gần 2 tỷ đồng tiền gốc và khoản tiền lãi hơn 5,4 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp có lương bình quân trên 10 triệu/tháng giảm nhanh

Khảo sát hơn 100 doanh nghiệp tại TP.HCM mới đây cho thấy, số doanh nghiệp có mức lương bình quân trên 10 triệu đồng/tháng giảm từ 80% của quý II/2022 xuống còn 65% trong quý I/2023.

Novaland hoán đổi cổ phần cho đối tác ngoại để hủy lô trái phiếu 4.600 tỷ đồng

Novaland vừa hoán đổi cổ phần tại 2 công ty thành viên cho đối tác ngoại để hủy các lô trái phiếu trị giá nghìn tỷ đồng.

Gelex chỉ còn phải trả hơn 880 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trong năm 2023

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của GELEX, dư hạn trái phiếu đến hạn phải trả trong vòng 1 năm (tại thời điểm 31/12/2022) của doanh nghiệp này là 1236 tỷ.