Trong một vụ án liên quan đến hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, nghi phạm là người chưa thành niên, mới 16 tuổi. Người chưa thành niên thường hạn chế về nhận thức pháp luật, tâm lý chưa ổn định và dễ bị tổn thương nếu không có sự hỗ trợ kịp thời. Việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng này đặt ra yêu cầu đặc biệt trong quá trình tố tụng.
Sự tham gia của trợ giúp viên pháp lý với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đã giúp nghi phạm được giải thích đầy đủ về quyền, nghĩa vụ, được bảo đảm các quy định tố tụng dành riêng cho người chưa thành niên. Qua đó, quá trình giải quyết vụ án được thực hiện đúng pháp luật, khách quan và nhân văn.
Hoạt động trợ giúp pháp lý không chỉ góp phần bảo vệ quyền con người mà còn khẳng định nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đúng tinh thần thượng tôn pháp luật và tiếp cận công lý công bằng, không phân biệt hoàn cảnh.
(Nguồn: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý)