Thực tế cho thấy, nhiều người khuyết tật gặp vướng mắc về đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình hoặc các chế độ an sinh xã hội. Chi phí thuê luật sư quá cao trở thành rào cản khiến họ không dám tìm kiếm sự bảo vệ của pháp luật.
Chương trình Trợ giúp pháp lý của Nhà nước đã chủ động tiếp cận, xóa bỏ rào cản này. Bằng việc tổ chức tư vấn tại cộng đồng và cử Trợ giúp viên pháp lý đại diện bào chữa, chương trình đang đảm bảo mọi người khuyết tật có khó khăn về tài chính đều có cơ hội được lắng nghe và bảo vệ.
Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt pháp lý mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp họ tự tin, bình đẳng hơn trong cuộc sống, đồng thời khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc thực thi Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật, hướng tới một xã hội không ai bị bỏ lại phía sau.
(Nguồn: Cục phổ biến Giáo dục Pháp luật và trợ giúp pháp lý)