Từ 15h ngày 1/5, lượng ô tô đã gia tăng đáng kể trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình- Cao Bồ- Mai Sơn. Đặc biệt, tại đoạn cuối cao tốc, ô tô xếp hàng để vào trung tâm thành phố Hà Nội và lên đường Vành đai 3 trên cao. 

Dòng ô tô xếp hàng dài tại đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để vào Hà Nội
Nhiều người đi trên ô tô khách tỏ ra khá mệt mỏi khi phải chờ đợi để đi qua "nút thắt" Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ước tính, dòng ô tô ùn tắc tại “nút thắt” cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kéo dài hơn 2km. Ô tô xếp thành hai hàng nhích từng mét để vào thành phố, nhiều tài xế đã đi vào làn dừng khẩn cấp để “thoát tắc”.

Chị Nguyễn Hoài Phương (quê Thanh Hóa) cho biết, do lo ngại ùn tắc nên gia đình chị quyết định trở lại Hà Nội sớm 2 ngày. 

“Cả chặng đường tôi đi khá thông thoáng, có lẽ mọi người nghỉ thêm 1 ngày nữa mới quay trở lại thành phố. Tuy nhiên, đến đoạn cuối cao tốc lại ùn dài, quả thật di chuyển trong dịp nghỉ lễ rất khó tránh tắc đường”, chị Phương than vãn.

Ước tính dòng xe phải xếp hàng chờ đợi dài hơn 2km

Anh Nguyễn Kiên (Ninh Bình) chia sẻ, cả gia đình đã về nghỉ lễ ở quê được 3 ngày nên quyết định quay lại Hà Nội sớm để dành thời gian đi chơi các điểm ở thành phố.

“Lo ngại tắc đường cũng là một phần nguyên nhân khiến gia đình tôi quyết định trở lại Hà Nội sớm hơn", anh Kiên cho biết.

Đội 3 (Cục CSGT) đã cử lực lượng phân luồng tại điểm cuối cao tốc
Bên ngoài đường gom cao tốc, cũng xuất hiện cảnh ô tô và xe máy ùn tắc

Đến 16h cùng ngày, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) đã phân luồng phương tiện đi xuống đường gom của cao tốc ngay từ khu vực Trạm thu phí để giảm ùn tắc cho “nút thắt cổ chai” lên Vành đai 3 trên cao.

Đồng thời, Đội cũng bố trí lực lượng ứng trực để phân luồng phương tiện, tránh phương tiện chuyển làn đột ngột gây xung đột giao thông. 

Thời điểm hơn 18h, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra

Trong ngày 2-3/5 sắp tới, tình hình giao thông tiếp tục “nóng” ở các tuyến cửa ngõ dẫn vào Hà Nội, các tuyến cao tốc. Cục CSGT khuyến cáo người dân di chuyển nên chọn khung giờ phù hợp, giữ tốc độ cho phép và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.