Theo ghi nhận của VietNamNet, trên dải phân cách và vỉa hè trục đường Lê Lợi (quận 1) theo hướng từ Nhà hát Thành phố về chợ Bến Thành đã được trồng cây xanh.

Loại cây được trồng là cây me, có chiều cao từ 4-5m, đường kính gốc từ khoảng 12cm. Hiện nay, sau khi hoàn tất công đoạn trồng cây, các công nhân đang tiến hành làm khung sắt để bảo vệ.

W-z4963641724873-6cf74659f18efc64dc51ce411ea7ef90-1.jpg
Cây xanh được trồng trên vỉa hè đường Lê Lợi.
W-z4964625657423-749cfb960459bd987cf38d909add7e34-1.jpg
Dải phân cách giữa đường Lê Lợi cũng được trồng cây để thêm mảng xanh cho tuyến đường sầm uất bậc nhất khu trung tâm TP.HCM

Được biết, hạng mục trồng cây do phía Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM) triển khai.

Theo Giám đốc Vũ Văn Điệp, kế hoạch trồng cây xanh đã được UBND TP.HCM chấp thuận. Trong đợt này, trung tâm triển khai trồng 84 cây me, kinh phí trích từ vốn duy tu hạ tầng.

Hiện nay, công tác tái lập đường Lê Lợi đã cơ bản hoàn thành. Ngoài thực hiện trồng lại cây xanh tại đây theo đúng hạ tầng kỹ thuật như trước khi làm tuyến Metro số 1 thì phía đơn vị quản lý cũng tiến hành thảm nhựa và kẻ vạch sơn phân làn cho người đi bộ và phương tiện lưu thông.

W-z4963643008279-b4a21c22cbed7749d956002de3f16302-1.jpg
Các công nhân đang lắp đặt hệ thống khung sắt để bảo vệ cây xanh.

Đường Lê Lợi , quận 1 (TP.HCM) kéo dài từ Nhà hát Thành phố về đến chợ Bến Thành với chiều dài gần 800m. Cũng như đường Nguyễn Huệ, Hàm Nghi... tuyến đường này được xem là khu đất vàng của thành phố. Dọc hai bên đường là những dãy cửa hàng, tòa nhà thương mại, dịch vụ sầm uất, giá thuê mặt bằng lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng.

Hồi đầu năm 2023, Sở Quy hoạch- Kiến trúc có văn bản báo cáo UBND TP về công tác cải tạo cảnh quan tuyến đường Lê Lợi sau 8 năm bị rào chắn phục vụ thi công tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). 

Hình ảnh đường Lê Lợi trước (bên trái) và sau khi trồng cây xanh (bên phải).

Trong đó, Sở này đề xuất giải pháp chi 20-30 tỷ đồng để lắp mái che với kết cấu khung sắt lợp tôn và đóng trần phía dưới; kích thước mái che vươn ra 4m trên vỉa hè rộng 5,5–6m, để tạo bóng mát, chống nắng, che mưa, hình thành không gian đi bộ. Tuy nhiên, đề xuất này nhanh chóng vấp phải sự phản đối của dư luận.