“Chiếc UAV của Ukraine bay ở độ cao thấp được phát hiện khi tiếp cận thành phố Sevastopol từ vịnh. Tuy nhiên, nó chỉ bị bắn rơi khi lượn trên trụ sở Hạm đội Biển Đen. Chiếc UAV đã đâm sầm xuống nóc tòa nhà và bốc cháy. Các lực lượng phòng không Nga đã cố gắng hạn chế thiệt hại ở mức tối thiểu”, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev nói với hãng tin RT. 

Cột khói bốc lên từ nóc trụ sở Hạm đội Biển Đen. Ảnh: RT India/ Telegram

“Không có bất kỳ thương vong về người hay thiệt hại tài sản đáng kể gây ra bởi vụ tấn công”, ông Razvozhayev nhấn mạnh.

Một số đoạn video được hãng tin RT đăng tải trên Telegram cho thấy, một cột khói đen bốc lên từ nóc trụ sở Hạm đội Biển Đen, nhưng có vẻ tòa nhà không chịu thiệt hại gì đáng kể.

Tới nay, giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc được ông Razvozhayev đưa ra.

Video: RT India/ Telegram 

Thêm tàu chở lương thực rời Ukraine

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đã có thêm hai tàu vận tải lương thực nữa rời Ukraine trong ngày hôm nay (20/8).

“Hai tàu vận tải Zumrut Ana và MV Ocean S lần lượt chở theo 6.300 tấn dầu hướng dương và 25.000 tấn lúa mì đã rời hải cảng Ukraine trong ngày hôm nay. Hiện còn bảy tàu vận tải nữa gồm hai chiếc ở cảng Odessa, ba chiếc ở cảng Chornomorsk và hai tàu ở Pivdennyi đang trong quá trình chất lương thực lên khoang”, hãng tin Reuters dẫn thông cáo từ Trung tâm điều phối tuyến hành lang vận chuyển lương thực Ukraine có trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ, viết.