trục lợi gói 30000 tỷ

Cập nhập tin tức trục lợi gói 30000 tỷ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Vẫn có doanh nghiệp lợi dụng gói 30.000 tỷ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết trong quá trình giải ngân có hiện tượng một số doanh nghiệp lợi dụng gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng để trục lợi.

Xử lý thế nào với người mua nhà trục lợi gói 30.000 tỷ đồng?

 Những khách hàng mua nhà tham gia “trục lợi” gói tín dụng 30.000 tỷ đồng sẽ không tiếp tục được vay vốn ưu đãi và hợp đồng mua bán có thể không còn giá trị. Trong khi các chủ đầu tư sẽ đối diện với nhiều hình thức xử lý.

Bộ Xây dựng quyết siết trục lợi gói 30.000 tỷ

 Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói 30.000 tỷ, đồng thời kiểm tra, thanh tra các hiện tượng trục lợi từ gói tín dụng này.

Nở rộ hiện tượng trục lợi từ gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng

Chuyện trục lợi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã được cảnh báo và thực chất đã xảy ra từ lâu, trước khi bị phanh phui và cơ quan thanh tra vào cuộc.