Donald Trump sinh năm 1946, cùng tuổi với Bill Clinton và George W. Bush và đây được coi là một năm may mắn với những ứng viên tổng thống Mỹ.


Một số chuyên gia chỉ ra rằng, 1946 là một năm may mắn với các chính trị gia. Đây là năm chào đời của hai vị Tổng thống nổi tiếng trong lịch sử Mỹ là Bill Clinton và George. W. Bush.

{keywords}
Donald Trump (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, 1946 cũng là năm mà hai vị tổng tư lệnh của cường quốc số 1 thế giới cũng bắt đầu sự nghiệp chính trị của họ: John Kennedy và Richard Nixon.

Ngược lại Hillary Clinton sinh năm 1947, trong khi đến nay, lịch sử đã chứng minh các ứng viên tổng tống Mỹ sinh vào năm này đều không thành công.

Trong lịch sử đã có hai ứng viên "kém may" đều sinh năm 1947 và đã hai lần thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Mitt Romney sinh ngày 12/3/1947, thất cử hai lần vào năm 2008 và 2012. Hillary Clinton bị Barack Obama hạ gục năm 2008 và để thua Donald Trump năm nay.

Thanh Hảo

Hàng triệu người Trump muốn trục xuất là ai?

Trump lên kế hoạch trục xuất 3 triệu người nhập cư khỏi Mỹ nhưng Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan khẳng định sẽ không có lực lượng thực thi công việc này.

Vợ cũ của Trump muốn làm đại sứ Mỹ

Bà Ivana muốn làm đại sứ Mỹ ở Séc, sau khi ba người con của bà với chồng cũ có mặt trong nhóm chuyển giao quyền lực.

Donald Trump bị truyền thông Mỹ nhào nặn ra sao?

Truyền thông Mỹ, cả chính thống lẫn các loại khác, đã góp phần như thế nào trong thành công của Donald Trump trong cuộc bầu cử?

Trump đưa ra quyết định bổ nhiệm đầu tiên

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa quyết định bổ nhiệm Reince Priebus làm Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Nội bộ lục đục, các ‘lão làng’ cự tuyệt Trump

Thách thức càng gian nan hơn cho Trump, khi mà có quá nhiều nhân vật ‘lão làng’ hoặc bậc ‘cây đa cây đề’ đều thẳng thắn cự tuyệt Trump.