Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa quyết định bổ nhiệm Reince Priebus làm Chánh văn phòng Nhà Trắng.


{keywords}

Reince Priebus là Chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc của đảng Cộng hoà. Ảnh: Reuters

Reince Priebus là Chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc của đảng Cộng hoà, và giữ vị trí này từ năm 2011.

Theo Reuters, Priebus là một đồng minh trung thành trong suốt chiến dịch tranh cử của Trump, lại có quan hệ gần gũi với Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan.

Việc lựa chọn Priebus vào chức vụ này là dấu hiệu cho thấy, Trump sẵn lòng làm việc với Ryan và Hạ viện do đảng Cộng hoà thống lĩnh để thông qua các nghị trình sắp tới.

Chọn Priebus làm Chánh văn phòng có thể khiến một số người ủng hộ Trump tức giận, vì chính Priebus là người đã mỉa mai Trump ngay từ lúc ông tuyên bố tranh cử.

Một ứng cử viên sáng giá khác cho vị trí này là Stephen Bannon – người chủ trì chiến dịch của Trump, và trước đó từng lãnh đạo tờ Breitbart News.  Trump cử Bannon làm chiến lược gia trưởng và là cố vấn cấp cao.

Vị trí Chánh văn phòng đóng vai trò như ‘người gác cổng’ và sắp đặt nghị trình cho Tổng thống. Đây vốn là một trong những quyết định chọn nhân sự quan trọng nhất đối với Tổng thống sắp tới.

Lê Thu