Chiều 24/11, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Trung tướng Đặng Quân Thụy.

Ông Đặng Quân Thụy sinh năm 1928 tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tháng 10/1944, khi còn đang là học sinh trường Bưởi (trường Chu Văn An ngày nay), ông đã tham gia Mặt trận Việt Minh, thường xuyên nghiên cứu các tài liệu, nhất là tờ báo Cứu Quốc và tài liệu huấn luyện cơ bản về cách mạng Việt Nam, về chủ nghĩa cộng sản.

241120230736 1124ttm 2.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng ông Đặng Quân Thụy. (Ảnh: Đại biểu nhân dân)

Ngoài sinh hoạt chính trị, ông còn học về quân sự như học võ đánh tay không, sử dụng dao, gậy, sử dụng súng ngắn và học cả cách đánh du kích; tích cực tuyên truyền đối với các học sinh khác, rải truyền đơn nói về Việt Minh ở các lớp...

Sau đó ông nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Pháp trên địa bàn Buôn Mê Thuột, Tây Nguyên.

Trong trận chiến đấu với quân địch, ông Đặng Quân Thụy bị thương và được đưa ra Bắc điều trị. Ngay sau khi bình phục, ông được điều động tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Bắc trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông (1947); Chiến dịch Biên giới (1950), Chiến dịch Tây Bắc (1952 - 1953) và Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).

Với những kinh nghiệm trải qua chiến đấu và sự nhạy bén, tận tâm, trách nhiệm, ông đã có những phân tích, đánh giá tình hình địch, tình hình chiến trường chính xác, kịp thời, giúp Bộ Tư lệnh và Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt, làm thay đổi cục diện chiến trường.

Ông Đặng Quân Thụy đã đảm nhận nhiều cương vị công tác quan trọng: Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Phó Tư lệnh, Tư lệnh Quân khu 2; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa VIII, khóa IX, khóa X; Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. 

Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngày 17/10, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Đặng Quân Thụy.