Lựa chọn cầu thủ

Ngoài những cái tên nổi danh như Torres, C.Ronaldo, Ibrahimovic, Drogba, Essien, Rooney, Gerrard, Lucio, Ribery, D.Villa… những sự lựa chọn khá mới có mặt ở vòng 4 này là: Westermann, Gourcuff, Mexes, Fellaini, R.Albiol, Gamberini, Amauri, Adebayor, Agbonlahor, M.Gomez.

Tuần này đến lượt thẻ mùa giải 2009 xuất quân

Đặc biệt, vị trí gác đền có sự góp mặt của Hogo Lloris, Julio Cesar, Casillas, P.Cech, Buffon… Rõ ràng là sự lựa chọn của mùa giải 2009 phong phú hơn rất nhiều so với sự lựa chọn ở những vòng đấu vừa qua, kể cả hàng công lẫn hàng thủ. Điều này hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị ở vòng đấu thứ 4 bắt đầu vào thứ 7 này.

Độc giả có thể xem danh sách cầu thủ được lựa chọn của các vận động viên tại đây: goo.gl/vSJ4wc

Những trận cầu đáng chú ý nhất

Hoài Phúc vs Duy Nghĩa (16h00 ngày 27.12)

Hoài Phúc ngày càng chắc tay theo thời gian tích lũy kinh nghiệm chinh chiến. Một Duy Nghĩa chơi khá cuốn hút sẽ là đối thủ xứng tầm với anh. Cách biệt chỉ là 1 điểm, cộng với trình độ của cả hai hứa hẹn một trận đấu hay cho người hâm mộ thưởng thức.

Hoài Phúc (trái) và Duy Nghĩa (phải)

Hoài Phúc chú trọng an toàn nhiều hơn là tấn công ồ ạt, trong khi Duy Nghĩa lại là người tỏ ra khá duy mỹ trong các pha xử lý bóng. Hai lối chơi khác nhau sẽ cống hiến một thế trận đáng xem.

Về tương quan lực lượng, hai bên đều chọn lấy nhiều ngôi sao tên tuổi và có đẳng cấp. Bên phía Hoài Phúc là C.Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, Gerrard, Chiellini, Ramos, Kaka… Duy Nghĩa cũng đã có những quân bài khá tốt: Torres, Drogba, Essien, Rooney, Lucio, Toure, Vidic, Ferdinand, Balotelli, P.Cech…

Thật khó để đoán được ai trong số hai VĐV sẽ là người giành được 3 điểm vươn lên nhóm đầu bảng?

Tường Thành vs Quang Tuấn (17h00 ngày 27.12)

Nhìn vào sự lựa chọn của Quang Tuấn chúng ta sẽ khó đoán được anh sẽ chọn lối chơi và sơ đồ nào. Không còn là những lực sĩ như thường lệ nữa mà là: Torres, Ronaldo, Agbonlahor, Kaka… Tuy nhiên, ở hậu phương vẫn là những danh thủ vốn có nền tảng sức khỏe đáng nể như Chiellini, Y.Toure, J.Terry, M.Fellaini, Alex…

Quang Tuấn (trái) và Tường Thành (phải)

Tường Thành có hàng công khá khủng ở vòng này. Đáng chú ý nhất là Ibrahimovic và Drogba đều về đội của anh. Drogba mùa ‘09 có bộ chỉ số tiền đạo tốt cũng như bộ chỉ số ẩn phong phú rất đáng gờm. Ngoài ra, anh còn lấy được Maicon, Vidic, Essien, Dani Alves, Messi, De Rossi, Ferdinand, David Villa…

Với bản lĩnh của mình, Tường Thành sau thất bại trước Thái Bảo chắc hẳn cũng không hề nao núng và đã sẵn sàng đương đầu với thử thách nặng ký mang tên Quang Tuấn. Một điểm khá tương đồng giữa hai vận động viên này là họ thường xuyên xoay vòng hai chiến thuật 4-2-3-1 và 4-2-2-2. Riêng Tường Thành, thỉnh thoảng anh còn chơi 4-1-3-2 khá hay. Cuộc chiến vào thứ 7 này kết quả ra sao có ảnh hưởng khá lớn từ chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu của mỗi người. Tường Thành thường chủ trương phòng thủ trước. Hãy chờ xem, cuối tuần này anh có tạo ra điều bất ngờ nào?

Quang Tuấn có tâm lý thoải mái hơn ở thể thức đấu đơn. Đây là một lợi thế không nhỏ để anh chàng này thường tạo ra các cơn mưa bàn thắng trong mỗi trận đấu mình tham gia.

Dù kết quả ra sao thì chắc chắn là cả hai sẽ mang lại trận đấu kịch tính và nhiều cảm xúc cho khán giả.

Sài Gòn 3H vs Đà Nẵng 9X Storm Red (15h00 ngày 28.12)

Đương kim đầu bảng gặp đương kim vô địch: còn trận cầu nào hấp dẫn hơn nữa? Red đang gồng mình tiến bước một cách rất khó khăn khi mùa giải mới đã trôi qua ⅓. Còn 3H, họ chẳng có lý do nào để phải e sợ đối thủ đang tuột dốc.

Hàng công của 3H sẽ là Ibrahimovic, C.Ronaldo, L.Messi, K.Benzema, M.Gomez đủ sức khoan phá tuyến phòng thủ gồm D.Alves, Lucio, Sagna, Chiellini, Y.Toure, Naldo… của Red.

Trong khi đó, hàng thủ tốt nhất giải lúc này (3H - 4 bàn thua) liệu sẽ bóp chết hàng công yếu nhất giải lúc này (Red - 6 bàn thắng)? Nếu kịch bản này xảy ra thì Red có cơ hội chiến thắng là vô cùng nhỏ. Điều quan trọng là họ cần xốc lại tinh thấn, tìm lại phong độ và sự tự tin để tiếp bước trong những vòng đấu còn lại.

Sài Gòn 4E Royal vs Sài Gòn 4E Elite (18h00 ngày 28.12)

Derby giữa hai người anh em này sẽ quyết định khá lớn đến vị trí của Top 4. Nếu họ hòa, đội có lợi nhất là SGFFG - đang đứng thứ 4, giữa Royal thứ 5 và Elite thứ 3.

Elite luôn chơi rất tỉnh ở sân nhà dù trên hàng công họ không quá sắc sảo hay hoa mỹ. Royal được đánh giá cao ở các đường bóng dài và tấn công khá quyết đoán mặc dù hàng thủ họ không chắc bằng người anh em.

Về mặt nhân sự, không ngạc nhiên khi với lối chơi của mình, cả hai đã chọn những cầu thủ có sức mạnh, thể hình và thể lực tốt như: Ibrahimovic, Drogba, Fellaini, Vidic, Chiellini, Lucio, Hulk, Y.Toure, Felipe Luis, Maicon (bên phía Elite) hay Rooney, Balotelli, M.Essien, Obi Mikel, Pepe, Alex, M.Gomez, Adebayor (Royal).

Hy vọng hai đội không sa vào lối chơi bắt bài gây buồn ngủ mà tấn công cống hiến để lận lưng số bàn thắng cũng như mang lại màn trình diễn đáng xem cho các khán giả vào chủ nhật tới.

ML