Theo đó, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu giữ cương vị hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng thay cho người tiền nhiệm là PGS.TS Đoàn Quang Vinh.

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu là cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. Trước khi được bổ nhiệm hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng ông từng kinh qua các nhiệm vụ: giảng viên khoa Điện; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Điện, Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2017-2022.

Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng trao quyết định công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa đối với PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu. 

Chúc mừng PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu trên cương vị mới, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng bày tỏ mong muốn ông Hiếu sẽ năng động, sáng tạo, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ cùng tập thể lãnh đạo nhà trường đoàn kết.

Ông Vũ kỳ vọng tân hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, sẽ có những quyết sách táo bạo, đột phá để đưa trường ĐH Bách khoa phát triển lên một tầm cao mới, góp phần vào sự phát triển chung của ĐH Đà Nẵng.

Phát biểu ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu khẳng định sẽ quyết tâm thực hiện trọng trách được tập thể nhà trường tín nhiệm giao phó.

Chia sẻ về kế hoạch hành động của mình sắp tới, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu cũng cho biết, ông đặt trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; đổi mới hệ thống quản trị; bố trí tối ưu cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của nhà trường và cải thiện thu nhập để giảng viên yên tâm công tác, cống hiến.

Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng có vai trò nòng cốt, giữ vị trí quan trọng trong các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng. Trường được thành lập năm 1975, là ĐH kỹ thuật đầu tiên của miền Trung-Tây Nguyên. 

Nhà trường đào tạo 34 chuyên ngành đại học-bậc Cử nhân, 38 chuyên ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù-bậc Kỹ sư, Kiến trúc sư, 17 chuyên ngành cao học và 16 chuyên ngành tiến sĩ. Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng hiện đang hợp tác với hơn 35 đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức giáo dục của 18 quốc gia.

Với quy mô hơn 15.000 nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên, ngôi trường này cũng nổi tiếng với khuôn viên rộng hơn 23 ha với hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, khu liên hiệp thể thao hiện đại.

Diệu Thuỳ