Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Cập nhập tin tức Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Hơn 40 trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ hoặc học tại nhà

 - Tính đến ngày 14/2, nhiều trường đại học đã chính thức ra thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học hoặc học theo hình thức trực tuyến.

ĐH Bách khoa Hà Nội lấy ý kiến sinh viên về việc lùi lịch học thêm 1 tuần

 - 57% cán bộ và sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đồng ý chọn phương án nên cho sinh viên nghỉ thêm một tuần nữa để phòng virus corona.

Học phí Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm học tới từ 17-30 triệu đồng

 - Năm 2020, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 6.700-6.800 chỉ tiêu với phương thức xét tuyển giữ nguyên như năm 2019.

Sinh viên chế tạo máy lấy tơ từ sen đầu tiên tại Việt Nam

- Sáng chế “Máy lấy tơ sen” đầu tiên tại Việt Nam của nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Ngoại thương đã giành giải Nhất cuộc thi 'Sáng tạo trẻ Bách khoa' năm 2019.

Lần đầu tiên Việt Nam có ĐH kỹ thuật công nghệ lọt top 400 thế giới

- Ngày 16/10, Bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới 2020 theo lĩnh vực công bố Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xếp ở vị trí 301–400 đối với lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ và ở vị trí 601+ ở lĩnh vực Khoa học máy tính.

SV giỏi người Mỹ du học tự túc tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

 - Cho rằng ngành Kinh tế không có nhiều thách thức, Cruze Howard - chàng sinh viên người Mỹ đã quyết tâm từ bỏ ngôi trường mình đang học để sang Việt Nam theo đuổi ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Hai anh em sinh đôi học giỏi được tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa Hà Nội

Trong 245 học sinh đầu tiên được tuyển thẳng vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2019, có một cặp anh em sinh đôi là Lê Việt Hoàng và Lê Quang Huy. Hai em được tuyển thẳng vì đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

 

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2019

- Hiện 245 thí sinh đã trúng tuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2019 theo hình thức tuyển thẳng.

Tại sao phải xem xét lại gần 12.000 bài thi của thí sinh Thanh Hoá?

Trong quá trình chấm thi THPT quốc gia 2019, để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, phần mềm chấm thi khuyến cáo nên xem xét lại những bài thi có vấn đề.

Tập đoàn Mỹ tài trợ gần 1,4 tỷ đồng thiết bị thực hành cho Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Sáng 26/4, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã ký biên bản hợp tác với Tập đoàn Keysight Technologies (Mỹ) về việc nhận tài trợ và hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật thực hành IoT cho sinh viên ngành Điện tử Viễn thông.

Sinh viên Bách khoa tranh tài sáng kiến khoa học

Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được gần 70 ý tưởng của 32 nhóm dự thi với sự tham gia của 250 sinh viên thuộc 10 lĩnh vực chuyên môn

Nghiên cứu của Trường ĐH Bách khoa HN giành giải thưởng tại hội nghị quốc tế về ô tô điện

Công trình nghiên cứu của nhóm tác giả giảng viên Võ Duy Thành và PGS. TS. Tạ Cao Minh vừa được trao Giải thưởng Bài báo xuất sắc nhất.

Trường ĐH Bách khoa HN dành học bổng cho nữ sinh tiếp ước mơ đại học

Sau khi VietNamNet đăng bài viết về em Hoàng Thị Ánh đạt điểm 24,35 nhưng có nguy cơ phải dừng ước mơ vào đại học, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã quyết định trao suất học bổng hỗ trợ.

Đạt 24 điểm, nữ sinh có nguy cơ bỏ ước mơ vào đại học

Đỗ đại học với hơn 24 điểm, nữ sinh mồ côi cha từ nhỏ, em ở với mẹ và bà ngoại già yếu năm nay đã ngoài 90 tuổi vẫn đang lo không biết có đến được giảng đường.

Xem điểm chuẩn, điểm nhận hồ sơ xét tuyển các trường ĐH phía Bắc năm 2018

 Các trường ĐH công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo diện xét, tuyển thằng và điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo kết quả thi THPT quốc gia 2018.

Hơn 90% sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng

Tỷ lệ sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng đạt hơn 90% theo công bố từ đề án tuyển sinh ĐH năm 2018.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội buộc thôi học hơn 700 sinh viên mỗi năm

Tại một buổi tư vấn tuyển sinh, ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết mỗi năm nhà trường phải buộc thôi học khoảng 700 sinh viên.

Không gian ngập tràn hoa súng ở trường Bách khoa

Các bạn trẻ của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội giờ đây không cần phải đi xa mà vẫn có thể thả mình trong không gian ngập tràn hoa súng để thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

"Hỗ trợ người giỏi trở về hơn là bỏ tiền cử người đi học"

Để chấm dứt tình trạng tiến sĩ và trường đại học kiện nhau, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng cần thay đổi cách đầu tư cho người học ở nước ngoài.

"Đừng tìm người tài kiểu gai mít"

Các khách mời cho rằng, trước hết nên thu hút những người có khả năng sáng tạo, dẫn dắt; sau đó là chuyên gia hàng đầu của chuyên ngành hẹp.